Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang

Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang
TPO - Được đầu tư cả chục tỷ đồng vậy mà trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật bỗng trở nên hoang phế.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 1 Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật được đầu tư với nguồn vốn hơn  9 tỷ đồng xây dựng tại thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Công trình hoàn thành vào năm 2015, mục đích nhằm giải quyết việc làm cho người khuyết tật.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 2 Công trình này nằm trong dự án trồng rừng, trang trại chăn nuôi và đào tạo dạy nghề cho người khuyết tật do Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người tàn tật tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 3 Công trình được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2012-2015 với kinh phí hơn 9 tỷ đồng xây dựng trên diện tích 1ha, gồm các hạng mục: Phòng học, phòng thực hành, phòng làm việc và nhà ở nội trú. Còn giai đoạn 2 xây dựng khu trồng trọt và chăn nuôi trên diện tích 67ha.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 4 Tuy nhiên, sau khi xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào sử dụng một thời gian thì gặp nhiều khó khăn nên ngừng hoạt động và bỏ hoang đến nay hơn 2 năm.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 5 Ghi nhận tại đây, 1 dãy nhà làm việc 2 tầng với 1 phòng học, 10 phòng thực hành và 1 dãy nhà phục vụ việc lưu trú của học sinh bỏ hoang, không bóng người.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 6 Nhà bảo vệ cây cối mọc um tùm.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 7 Toàn bộ khuôn viên được xây dựng bờ rào bao quanh, cổng chính trung tâm khóa chặt cửa, đường dẫn vào cổng cũng chưa được xây dựng cỏ dại mọc um tùm.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 8 Lối vào duy nhất là cánh cổng nhỏ ở bên hông cơ sở dạy nghề.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 9
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 10

Bên trong phòng học nhếch nhác, vôi ve bong tróc...

Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 11 Nền nhà xuống cấp, gạch vỡ vụn.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 12

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, thời gian đầu cơ sở này hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên sau đó các học viên dần ít và bỏ hoang do gặp khó khăn trong kinh phí duy trì tái sản xuất nên cơ sở này phải tạm ngừng hoạt động.

Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 13 Khuôn viên bên trong trung tâm.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 14 Để tránh lãng phí đất, một số người dân xung quanh đã vào bên trong khuôn viên trung tâm để trồng rau.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 15 Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) cho biết, Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật xây dựng tại địa phương bỏ hoang đến nay một thời gian khá dài. Hiện tại trung tâm này ngừng hoạt động do gặp nhiều khó khăn, trong đó có phần đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 chưa xong.
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang ảnh 16 “Quy hoạch rất nhiều diện tích đất, nhưng giai đoạn 2 chưa đền bù xong diện tích đất cho dân. Về những khu đất chưa xây dựng dân vẫn canh tác bình thường. Việc cơ sở này ngừng hoạt động địa phương đã nhiều lần đề xuất triển khai tiếp nhưng vẫn chưa có câu trả lời”, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết.
  
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.