Lâm Đồng:

Truy tìm thủ phạm đầu độc gần 700 cây thông ở Lâm Đồng

Khoan lổ đổ hóa chất đầu độc cây thông
Khoan lổ đổ hóa chất đầu độc cây thông
TPO - Gần 700 cây thông ba lá 20 năm tuổi bị các đối tượng dùng khoan điện khoan lỗ trên thân cây rồi đổ hóa chất vào cho chết dần. Theo chuyên gia nhận định, việc đầu độc thông nhằm chiếm đất rừng trồng cà phê.

Ngày 5/12, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an huyện Lâm Hà đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm, các cơ quan chức năng huyện Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và UBND xã Gia Lâm tổ chức điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng đầu độc gần 700 cây thông để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà đã phối hợp với các ban ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án hình sự  vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu 274 (thuộc thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.  

Theo thống kê của ngành chức năng, cánh rừng rộng 7.300 m2 thuộc lô b, khoảnh 2, tiểu khu 274 có 205 cây thông ba lá với tổng trữ lượng 14,480 m3 bị đầu độc. Cây bị khoan lỗ ở vị trí cách mặt đất từ 10 - 70 cm bằng hình thức khoan điện. Các lỗ khoan có đường kính 0,8 cm. Hầu hết các cây thông bị đầu độc lá đã bị úa vàng hoặc chết đứng.  

Truy tìm thủ phạm đầu độc gần 700 cây thông ở Lâm Đồng ảnh 1 cánh rừng bị đầu độc úa vàng, chết dần

Cánh rừng thứ hai rộng 9.500 m2 thuộc lô a1, khoảnh 1 và lô a1, khoảnh 2, tiểu khu 274 có 469 cây thông bị đầu độc với tổng trữ lượng 40,838 m3. Các cây bị khoan cách mặt đất từ 70 - 120 cm. Nhiều cây lá đã bị úa vàng.  

 Cả 2 vị trí vi phạm trên đều thuộc đối tượng rừng sản xuất - rừng trồng năm 1999. Phần lớn diện tích rừng thông bị đầu độc đều nằm gần các vườn cà phê của người dân.

MỚI - NÓNG