Chiếc khóa xe đạp dù có được cải tiến cỡ nào vẫn có thể bị những tên trộm tinh vi bẻ gãy. Nhưng giờ đây, những người đi xe đạp có thể yên tâm hơn mỗi khi ra đường với sản phẩm chiếc xe đạp tự khóa Yerka, được mệnh danh là chiếc xe “không thể bị đánh cắp” đầu tiên trên thế giới.
Xe đạp Yerka là sản phẩm của 3 nhà thiết kế trẻ tuổi người Chile: Cristóbal Cabello (22 tuổi), Andrés Roi Eggers (23 tuổi) và Juan José Monsalve (24 tuổi).
Hình dáng của nó trông giống như bất cứ chiếc xe đạp bình thường nào. Thế nhưng phần khung lại được thiết kế đặc biệt để chiếc xe có thể tự khóa.
Về cách sử dụng, thanh gióng của xe Yerka có thể được tách làm đôi và bẻ sang ngang, tạo thành hai trục kim loại song song. Sau đó, phần yên xe sẽ được tháo rời và chốt xuyên qua hai trục kim loại trên để tạo thành một chiếc khóa hình chữ nhật vững chắc.
Theo những người thiết kế, cách duy nhất để lấy cắp chiếc xe này là cưa xe làm đôi. Và một khi chiếc xe đã bị cưa như vậy cũng đồng nghĩa với việc nó không còn giá trị sử dụng.
Sản phẩm xe đạo Yerka đã được công bố rộng rãi vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, bộ ba nhà thiết kế trẻ đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất 300 chiếc xe sáng tạo này.
Để sản xuất xe Yerka, các nhà sáng chế đã phải vay 100.000 đô-la Mỹ từ quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tiến hành gây quỹ cộng đồng (crowd-funding)
100 chiếc xe đầu tiên sẽ được bán với giá ưu đãi 400 đô-la Mỹ, sau đó giá thành chiếc xe sẽ tăng dần lên 500 và 600 đô-la Mỹ.
Tuy được các nhà sản xuất gọi là chiếc xe đạp “không thể bị đánh cắp” nhưng có không ít người vẫn không thực sự tin vào tính năng chống trộm của xe Yerka. Họ cho rằng ổ khóa chốt vẫn có thể bị phá.
Đáp lại ý kiến này, bộ ba nhà sản xuất đã công bố thêm rằng ở phần bánh xe Yerka còn có các “hạt chống trộm” mà chỉ có thể mở được bằng một loại chìa khóa đặc biệt.
Ngoài ra, họ cũng đang nghiên cứu xây dựng một ứng dụng giúp chủ xe có thể mở khóa chiếc xe đạp của mình bằng điện thoại thông minh.