Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm

Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm
Bản độ chính hãng với bodykit thể thao, hầm hố, lấy cảm hứng từ hàng không mẫu hạm.
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 1

GIIAS 2016 (Gaikindo Indonesia International Auto Show), triển lãm xe lớn nhất đất nước vạn đảo diễn ra từ 11/8 đến 21/8 là nơi Toyota trình làng bản độ chính hãng của mẫu MPV phổ biến nhất Indonesia là Avanza, đàn anh của Calya.

Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 2
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 3

Bản độ lấy cảm hứng từ hàng không mẫu hạm, Avaza Veloz Tigre có ngoại thất thể thao, nổi bật với các đường nét thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh. Điểm nhấn nằm ở các chi tiết sơn đỏ trên phần lưới tản nhiệt, hai bên hông và trên cản sau. Bộ vành 16 inch kiểu dáng hầm hố.

Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 4
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 5
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 6

Chi tiết nội thất không được tiết lộ, nhưng theo Paultan, bên trong của Avaza Veloz Tigre cũng thiết kế theo phong cách hàng không mẫu hạm, với điểm nhấn màu đỏ giống ngoại thất.

Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 7
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 8
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 9

Toyota Avanza là mẫu MPV bán chạy ở Indonesia, xe có hai phiên bản G và E. Avanza sử dụng động cơ 1,3 lít 4 xi-lanh Dual VVT-i, công suất 96 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.200 vòng/phút. Tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 10
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 11
Cận cảnh Toyota Avanza - phong cách chiến hạm ảnh 12

Tại Indonesia, Toyota Avanza có giá từ 14.200 USD.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.