Chức trách Nhật Bản 'xin' giết thêm 333 con cá voi

Chức trách Nhật Bản 'xin' giết thêm 333 con cá voi
TPO - Sau lệnh cấp giết cá voi tại Nhật được thực thi, mới đây, chức trách nước này đang vận động chính phủ phê duyệt quyết định tiếp tục cho đánh bắt cá voi.  

Tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc họp báo ngày 8/12 khi một số quan chức Nhật tiết lộ việc nước này đang "nhắm" tới 333 con cá voi lưng xám để đưa "lên thớt" phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Theo đó, việc giết 333 con cá voi lưng xám sẽ giúp cho các nhà khoa học biết thêm về quá trình dịch chuyển và thay đổi của hệ sinh thái biển Nam Cực. 

Trước đây, trong năm 2014, đội tàu đánh bắt cá voi của Nhật Bản đã thực hiện việc săn bắt cá voi tại vùng biển Nam Cực này, giết chết 850 con cá voi lưng xám, 50 con cá voi vây và 50 con cá voi lưng gù.

Vào thời điểm đó, hành động giết hại cá voi của Nhật bị Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) lên án quyết liệt. Theo Công ước Quốc tế và Luật bảo vệ cá voi, ICJ đã ban bố lệnh cấm với các tàu cá của Nhật trong việc đánh bắt, giết hại loài động vật vô hại trên.

Để đáp lại kế hoạch "xin" giết thêm 333 con cá voi lưng xám, cộng đồng các nhà bảo vệ trên toàn thế giới đang kêu gọi một tiếng nói chung để ngăn chặn.

Trên trang Twitter, đại diện Hội bảo vệ động vật cho biết: "Chúng tôi thấy rất hoảng sợ trước quyết định tiếp tục săn cá voi tại Nam Cực của Nhật Bản"

Hiệp hội Màu xanh hoà bình tại Nhật cũng lên tiếng: "Chúng tôi yêu cầu chính phủ Nhật Bản tôn trọng các quy tắc quốc tế và không thực hiện bất kỳ chương trình săn bắt và nghiên cứu cá voi."

Ở xứ phù tang, thịt cá voi là một món ăn vô cùng được ưa chuộng.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG