Lại xảy ra động đất ở Điện Biên: Viện KHCN cử cán bộ lên xem xét

Sau trận động đất với cường độ 3,9 độ richter, Điện Biên lại xảy ra động đất sáng nay với cường độ 4,3 độ richter.

Khoảng 6h20’ ngày 9/1, tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra trận động đất mạnh với cường độ 4,3 độ richter. Đây là trận động đất thứ 2 liên tiếp xảy ra trong 2 ngày nay trên địa bàn. 

Theo số liệu của Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ cung cấp, trận động đất có cường độ mạnh với độ rung giật 4,3 độ richter, thời gian dư chấn khoảng 3 – 4 giây, độ sâu chấn tiêu 10km.

Lại xảy ra động đất ở Điện Biên: Viện KHCN cử cán bộ lên xem xét ảnh 1 2 trận động đất liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên có tâm chấn cách nhau khoảng 10km.

Cường độ rung động của trận động đất nằm ở khoảng cấp 5, theo thang MSK 64, tiêu chuẩn châu Âu.

Vị trí tâm chấn nằm ở tọa độ 21.444 độ vĩ Bắc, 103.310 độ kinh Đông, tọa độ này xác định được tâm chấn nằm ở khu vực huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 8/1, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Ảng của tỉnh Điện Biên cũng xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ 3,9 độ richter.

Đây là một trận động đất được đánh giá có nhiều dấu lạ nên Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang cử cán bộ lên nghiên cứu xem đây có phải là trận động đất tiền chấn báo hiệu cho các trận động đất khác mạnh hơn sẽ xảy ra trên địa bàn hay không.

Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, Điện Biên là tỉnh nằm trong khu vực Tây Bắc, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất trong cả nước.

Trong 100 năm qua trên địa bàn đã xảy ra 3 trận động đất rất mạnh lên tới 6,9 độ richter gây thiệt hại nặng cho địa phương và các vùng lân cận.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.