New Zealand phát minh ra hệ thống cảnh báo núi lửa

Năm ngoái các nhà khoa học New Zealand đã cảnh báo được núi lửa phun trào trước 16 tiếng.
Năm ngoái các nhà khoa học New Zealand đã cảnh báo được núi lửa phun trào trước 16 tiếng.
TPO - Các nhà khoa học New Zealand cho biết, họ đã phát minh ra hệ thống Dự báo được thời điểm núi lửa tuôn trào.

Các học giả của trường đại học Auckland cho biết, nghiên cứu của họ cho thấy các mô hình hoạt động địa chấn trước một vụ tuôn trào của núi lửa xảy ra.

Họ cũng cho biết, năm ngoái họ đã đặt hệ thống này tại người lừa Whakaari ở New Zealand và nó đã cảnh báo vụ phun trào núi lửa trước 16 tiếng.

Các nghiên cứu này của các nhà khoa học New Zealand đã được đăng trên tạp chí Nature Communications tuần này.

Hiện nay hệ thống GeoNet ghi lại các dữ liệu từ hàng ngàn trận động đất của New Zealand và một số hoạt động núi lửa hằng năm, nhưng không báo trước được.

Các nhà địa chất học hy vọng áp dụng các dữ liệu mới này cho các hoạt động núi lửa khác và hy vọng chúng phát huy tác dụng.

Điều này có thể sẽ giúp ngăn chặn được những thảm họa trong tương lai khi núi lửa tuôn trào bất ngờ.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.