Nhà mạng trả lời loanh quanh

Nhà mạng trả lời loanh quanh
TP - Ngày 29/10, Tập đoàn Viettel làm việc với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để giải quyết vướng mắc về gói cước 3G cho hộp đen.

> Ngành vận tải 'kêu cứu' vì 3G tăng cước
> Hàng chục nghìn hộp đen nguy cơ tê liệt vì cước 3G

Ông Thân Văn Thanh, Phó chủ tịch hiệp hội cho biết, tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Viettel khẳng định, gói cước V–Tracking được Viettel thiết kế cho hộp đen chỉ bán kèm với thiết bị do Viettel cung cấp. Điều này ngược với công bố trước đó của nhà mạng này rằng, các gói cước trên được bán rộng rãi. Tuy nhiên, sau đó, hai bên thảo luận đưa ra một gói cước riêng dành riêng cho các hộp đen của các nhà sản xuất khác. Hiện thông tin về gói cước này chưa được công bố.

Trả lời PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho rằng, do hộp đen chỉ gửi và nhận tin nhắn, không truy cập các website, không gọi điện nên cần lập một gói cước riêng, khác với các gói cước 3G hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.