“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn

Thú sưu tầm siêu xe cổ chưa bao giờ là trò chơi cho những người giàu vì nó chỉ dành cho những ai siêu giàu. Một chiếc xế cụ có tuổi đời hơn 60 năm như Jaguar 1953 là một ví dụ.
Thú sưu tầm siêu xe cổ chưa bao giờ là trò chơi cho những người giàu vì nó chỉ dành cho những ai siêu giàu. Một chiếc xế cụ có tuổi đời hơn 60 năm như Jaguar 1953 là một ví dụ.
Với mức giá “đập búa” 12 triệu USD, ước tính Jaguar C-Type Works Lightweight 1953 sẽ đến tay chủ mới với giá từ 9 đến 11 triệu USD.
“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 1

Vào tháng 8/2015 tới đây, tại sự kiện đấu giá của Sotheby’s Monterey sẽ chứng kiến sự hiện diện của Jaguar C-Type Works Lightweight 1953.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 2

Mẫu xe đua từng giành vị trí thứ 4 tại 24 Hours of Le Mans năm 1953, được xem là huyền thoại này sẽ có mức giá đề ra là 12 triệu USD.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 3

Chiếc Jaguar C-Type Works Lightweight này mang số khung XKC 052.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 4

Đây là chiếc thứ hai trong ba chiếc C-Type có trọng lượng siêu xe tại Le Mans năm 1953.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 5

Xe được thiết kế mui trần cùng nội thất đơn giản với hai ghế. Tay lái nghịch, cùng các chi tiết thiết kế nguyên bản của những năm 50.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 6

Đồng hồ tốc độ cùng các chi tiết từ lớn cho đến nhỏ nhất vẫn được giữ nguyên bản, không xê dịch.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 7

Jaguar C-Type Works Lightweight 1953 sở hữu cụm máy với bộ chế hòa khí Weber mạnh mẽ, bộ ly hợp ba tấm.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 8

Điểm đặc sắc nhất chính là lớp nhôm siêu nhẹ và mỏng trên thân xe.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 9

Đặc biệt hơn, Jaguar C-Type Works Lightweight 1953 sử dụng nhiên liệu máy bay Balder.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 10

Chiếc xe này còn mang giá trị lịch sử khi trở thành mẫu xe đua đầu tiên được trang bị phanh đĩa tại Le Mans.

“Xế cụ” Jaguar 1953 giá 12 triệu đô sắp lên sàn ảnh 11

Các nhà tổ chức đấu giá hi vọng Jaguar C-Type Works Lightweight 1953 sẽ đến tay chủ mới với giá từ 9 đến 11 triệu USD.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG