HLV Thái Lan thừa nhận áp lực, dùng từ 'thán phục' nói về tuyển Việt Nam

HLV Akira Nishino
HLV Akira Nishino
TPO - Ông Akira Nishino cho biết, đội tuyển Thái Lan sẽ trình diễn lối chơi cũng như chiến thuật của mình trước Việt Nam trong trận đấu tại Mỹ Đình ngày mai, 19/11.

“Khi thi đấu sân nhà, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có sự cổ vũ của các CĐV. Phải chơi trên sân khách trước Việt Nam, tôi thừa nhận có chút áp lực”-HLV Akira Nishino phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu với Việt Nam, diễn ra lúc 11h hôm nay.

Sau khi tới Việt Nam, thay vì tập tại sân do VFF bố trí, HLV Nishino đã cho đội tuyển Thái Lan thuê sân Viettel để tập kín. Đội tuyển Thái Lan đồng thời hạn chế phóng viên Việt Nam vào Trung tâm Viettel để tác nghiệp.

Giải thích quyết định này, HLV Akira Nishino cho biết: “Chúng tôi đã thông báo VFF. Đội tuyển Thái Lan có một số điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật nên đã yêu cầu được tập sân khác không có sự theo dõi của báo chí. Lối chơi, chiến thuật của chúng tôi sẽ được thể hiện trên sân Mỹ Đình ngày mai. Chúng tôi nghĩ rằng đây là quyết định tốt hơn cho đội tuyển Thái Lan nếu tập sân ngoài. Chúng tôi cần sự riêng tư”.

HLV Thái Lan thừa nhận áp lực, dùng từ 'thán phục' nói về tuyển Việt Nam ảnh 1 HLV Akira Nishino trong buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Theo HLV Nishino, khi tới làm HLV trưởng Thái Lan, ông nhận thấy bóng đá Việt Nam đang đạt được nhiều thành công. Trong khi đó bóng đá Thái Lan vừa trải qua một số thất bại. Mặc dù vậy, HLV Nishino cho biết, các cầu thủ Thái Lan còn rất nhiều tiềm năng, và có nhiều cách để đi tới thành công.

Ông Nishino đã dùng từ “thán phục” khi đánh giá về phong độ của đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây. Ông Nishino cho rằng, bóng đá Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh tốt, các cầu thủ đều tiến bộ. “Tôi biết Việt Nam và Thái Lan là kình địch của nhau từ lâu. Tôi cho rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện nay cũng tốt cho bóng đá Thái Lan”-HLV Nishino cho biết.

Thủ môn Kawin trong khi đó cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi ở vòng bảng là giành được càng nhiều điểm càng tốt. Trận đấu ngày mai với đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn. Tôi được biết sân Mỹ Đình luôn rất đông đảo, phong độ của đội tuyển Việt Nam cũng đang rất tốt. Lối chơi của chúng tôi đã thay đổi nhiều thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ làm hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Thái Lan”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.