Thái Lan đặt mục tiêu giành 2 HCV SEA Games môn bóng đá

HLV Akira Nishino sẽ nhận nhiệm vụ đưa U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30.
HLV Akira Nishino sẽ nhận nhiệm vụ đưa U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30.
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tin tưởng đội tuyển bóng đá nam và nữ có đủ khả năng đoạt HCV tại SEA Games 30 (Philippines).

Ba kỳ SEA Games gần nhất, Thái Lan đều giành HCV môn bóng đá nam. Trước kỳ đại hội tại Philippines khởi tranh cuối tháng này, FAT đặt niềm tin rất lớn với đội U22 và tuyển nữ nước này. Đội tuyển U22 Thái Lan thậm chí không sử dụng cầu thủ nào trên 22 tuổi. “HLV Nishino tin tưởng vào các cầu thủ trẻ và muốn trao cơ hội cho họ. Chủ tịch Somyot Poompanmoung đánh giá cơ hội đoạt HCV của đội tuyển U22 và đội tuyển nữ rất cao”-Tổng thư ký Korawee Pitsananantakul cho biết.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan chung bảng A với Việt Nam, Singapore, Indonesia, Lào và Brunei. Theo ông Korawee, thách thức với Thái Lan là rất lớn  nhưng nếu vượt qua vòng bảng, Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội đoạt HCV. Ông Korawee đồng thời bày tỏ lo lắng, việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ gây ảnh hưởng tới đội bóng.

Thái Lan đặt mục tiêu giành 2 HCV SEA Games môn bóng đá ảnh 1 Tuyển thủ U22 Thái Lan kiểm tra sức khoẻ chuẩn bị cho SEA Games 30

HLV Akira Nishino hiện cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra ngày 19/11 tới. Sau trận đấu này, nhà cầm quân Nhật Bản sẽ lập tức trở về Thái Lan bắt tay vào việc chuẩn bị cho đội tuyển U22 tham dự SEA Games 30. Để hỗ trợ ông Nishino, FAT đã cử cựu danh thủ Tawan Sripan làm trợ lý.

MỚI - NÓNG