Nga tiếp tục giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giữa sự tức giận của Mỹ

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Sputnik
TPO - Nga tiếp tục chuyển các lô thiết bị của hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai 27/8 trong bối cảnh Mỹ chính thức rút lại đề xuất bán tổ hợp tên lửa Patriot cho chính quyền Ankara.

Hãng tin Anololu dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết: “Từ ngày mai (27/8 – PV) việc chuyển giao lô thiết bị S-400 thứ hai sẽ được tiến hành”.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút lại đề xuất đối với Thổ Nhĩ Kỳ về việc bán các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ankara.

“Chúng tôi đã liên tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất của chúng tôi về Patriot sẽ mất hiệu lực nếu họ nhận các hệ thống S-400 của Nga. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực cuối cùng cũng đã hết”, hãng tin CNN dẫn nguồn từ đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo CNN, Washington đã phê duyệt việc bán các tổ hợp tên lửa Patriot cho Ankara với trị giá 3,5 tỷ USD vào tháng 12/2018.

Trước đó Nga đã hoàn thành việc vận chuyển phần đầu tiên của lô S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/7 theo hợp đồng đã được ký kết vào tháng 12/2017. Các thiết bị kỹ thuật được chở bằng 30 chuyến bay đặc biệt từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Ankara có tổng giá trị 2,5 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thứ ba, sau Belarus và Trung Quốc, sở hữu một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới.

Mỹ sau đó liên tục gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thỏa thuận với Nga, đồng thời đề nghị bán hệ thống tên lửa Patriot để thay thế, nhưng Ankara không đồng ý.

Với quyết định này, Washington buộc phải loại Ankara ra khỏi chương trình F-35 vì lo ngại công nghệ của S-400 có thể được sử dụng để thu thập thông tin mật về máy bay phản lực thế hệ 5.

S-400 Triumf (mã định danh của NATO là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống khí cụ bay do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz thiết kế. Đây là một phiên bản tên lửa thuộc họ tên lửa tầm cao S-300.

Trong quá trình phát triển, Triumf được gọi bằng tên định danh là S-300PMU3, về sau đổi thành S-400.

Sự khác biệt giữa S-400 với các phiên bản S-300 trước chủ yếu là những cải tiến sâu hơn về các thiết bị điện tử cùng với việc triển khai thêm bốn loại tên lửa mới cho hệ thống,giúp người sử dụng có thể tùy chỉnh các tên lửa mang theo nhằm tăng khả năng tác chiến chống lại các thể loại mục tiêu nhất định.

Phạm vi hoạt động của các loại tên lửa S-400 là 40–120 km với tên lửa 9M96, 250 km với tên lửa 48N6 và tới 400 km với tên lửa 40N6.

Theo Theo Sputnik News / CNN / Anololu
MỚI - NÓNG