Hai thiếu nữ ở Hải Phòng mất tích bí ẩn

Hai thiếu nữ ở Hải Phòng mất tích bí ẩn
TPO - Vài ngày qua trên các trang mạng xã hội của TP Hải Phòng liên tiếp xuất hiện các bài đăng cầu cứu cộng đồng giúp tìm kiếm hai thiếu nữ 15 tuổi cùng ở huyện Kiến Thụy mất tích. Sự việc khiến cư dân mạng hoang mang và đặt ra nghi vấn các thiếu nữ này bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng.

Thiếu nữ bỏ nhà đi 

Cụ thể vào tối 16/9, tài khoản cá nhân Ngọc Tân đã đăng tải trên hội nhóm Kiến Thụy cầu cứu sự trợ giúp của cộng đồng để tìm kiếm cháu gái là Phạm Thị Phương Anh (SN 2005, trú tại thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy). Theo thông tin đăng tải, trưa 15/9, Phương Anh rời nhà nhưng đến nay vẫn chưa về nhà.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ hoang mang, lo lắng vì chỉ trong 1 tuần, liên tiếp có 2 thiếu nữ cùng 15 tuổi và đều sinh sống tại huyện Kiến Thụy mất tích bí ẩn.

Một số tài khoản cho rằng các em bị một nhóm người xấu lôi kéo, đưa đi địa phương khác để lợi dụng. Đồng thời khuyến cáo các phụ huynh khác tại huyện Kiến Thụy cần lưu tâm đến con trẻ để tránh sự việc đáng tiếc như trên xảy ra.
Hai thiếu nữ ở Hải Phòng mất tích bí ẩn ảnh 1 Hình ảnh thiếu nữ Phạm Thị Phương Anh được gia đình đăng tải trên mạng nhờ cộng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Văn Vương (SN 1982, bố cháu Phạm Thị Phương Anh) cho biết, khoảng 12h ngày 15/9 anh và vợ đều vắng nhà. Phương Anh nói với em gái ra ngoài một lát rồi về. Sau đó, anh nhận được thông báo của con gái út, Chiều cùng ngày, anh về nhà nhưng chưa thấy con gái về nên tìm kiếm quanh địa phương nhưng bất thành. 

Anh Vương chia sẻ, sau khi đăng tải tìm con gái trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến phản hồi, vào thời điểm 0h ngày 15/9, Phương Anh có xuất hiện tại quán ăn đêm khu vực ngã tư thị trấn An Dương (huyện An Dương) cùng hai nam thanh niên tóc nhuộm vàng. Chủ quán ăn trên cũng xác nhận, cháu đi xe biển AA đến ăn đêm cùng một bạn nữ khác.

Sau 24h nỗ lực tìm kiếm không thấy con gái, anh đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng địa phương để được giúp đỡ.

Anh Vương cho biết thêm, cháu Phương Anh đã nghỉ học từ năm lớp 6, có ít bạn bè, không thông thuộc đường đi lối lại. Ngày 11/9, anh Vương có nặng lời với con. Khi rời nhà đi, con gái anh mang theo 2 điện thoại iPhone và căn cước công dân. Anh có gọi điện cho con gái nhưng không nhận được hồi âm.

UBND xã Tú Sơn (Kiến Thụy, TP Hải Phòng) xác nhận địa phương đã nắm được thông tin liên quan đến việc cháu Phương Anh mất tích. Hiện, lực lượng chức năng xã đang tiến hành rà soát thông qua camera an ninh của các hộ dân và các mối quan hệ trên mạng xã hội của cháu.

Truy tìm tung tích nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn

Trước đó vào ngày 13/9, trên địa bàn huyện Kiến Thụy cũng xảy ra một vụ mất tích đến nay vẫn chưa có thông tin. Cụ thể, cháu Phạm Thị Kim Ngân (SN 2005, học sinh lớp 10 trường THPT Kiến Thụy) sau khi xin phép gia đình đi liên hoan lớp thì mất tích. Đã qua 5 ngày, gia đình vẫn chưa tìm được cháu Ngân.

Qua mạng xã hội, gia đình nhận được thông tin từ cộng đồng việc cháu Ngân đi cùng 4 thanh niên trên xe khách loại 16 chỗ chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội và xuống xe tại Tân Triều (Hà Nội).

Cơ quan chức năng xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) nhận định cháu Ngân có mối quan hệ qua mạng xã hội với một số đối tượng ở địa phương khác. 

Chiều 17/9, sau 4 ngày mất tích, gia đình cháu Phạm Thị Kim Ngân cho biết đã nhận được tin báo từ cơ quan chức năng việc tìm thấy cháu tại Lạng Sơn. Trưa cùng ngày, gia đình đã xuất phát đi Lạng Sơn đón cháu Ngân. Theo thông tin ban đầu, nữ sinh này hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Lạng sơn lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. 

Hai thiếu nữ ở Hải Phòng mất tích bí ẩn ảnh 2 Nữ sinh lớp 10 mất tích sau khi xin phép đi liên hoan lớp.

Cũng mới đây, vào ngày 16/9, ông Nguyễn Duy Vũ (SN 1953, trú tại thị trấn Núi Đôi, Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã làm đơn trình báo việc con trai cùng cháu gái mất tích nhiều ngày.

Cụ thể vào 8h ngày 14/9, anh Nguyễn Duy Cường (SN 1984, trú tại Đông Khê, Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cùng con gái Nguyễn Thị Thảo Uyên (SN 2017) rời khỏi nhà đến nay vẫn chưa về. Khi đi, ô tô và điện thoai của a Cương đều để ở nhà không mang theo, không thông tin cho gia đình hai bên. Gia đình đã liên lạc nhiều lần nhưng không được và cũng không rõ nguyên nhân anh Cường rời đi.

Sau 2 ngày tìm kiếm nhưng không có thông tin, gia đình đã trình báo tới cơ quan chức năng địa phương để được giúp đỡ tìm kiếm anh Cường cùng con gái.

MỚI - NÓNG