Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn

Cả chục căn biệt thự mọc lên quanh hồ Đồng Đò và nằm sâu hun hút trong rừng thông ở xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội.

Nằm cách UBND xã Minh Trí chưa đầy 7km, hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân) rộng hàng trăm ha với những công trình kiên cố không hẹn mà gặp đang mọc lên gần như cùng lúc, sắp hoàn thành hoặc đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Hồ Đồng Đò ngoài giá trị du lịch còn là hồ thủy lợi tưới tiêu của vùng. Cùng với đường mới Bắc Sơn – Minh Trí (nối với tỉnh Thái Nguyên), hồ đã được kè bờ về cơ bản. Tuy nhiên, song song với việc kè hồ, người ta cũng đã hoàn thành việc… lấp, lấn chiếm hồ để dựng các khu nghỉ dưỡng.

Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 1 Minh Trí là xã trọng điểm sau khi báo chí phản ánh thực trạng chuyển đổi đất rừng trái phép và vi phạm trật tự xây dựng.

Anh K., một người dân của xã khẳng định: Tất cả các khu vực ven hồ Đồng Đò vừa hoàn thành đều đã có chủ. “Dân chúng tôi nhiều người biết khu đất này của ai, làm gì, mua bao nhiêu tiền. Toàn bộ vùng lòng hồ trước kia ăn sát mép đường Bắc Sơn nay bị lấp thành những dải đất bề rộng cả trăm mét, chạy dài theo mép hồ. Tất cả đều đã có chủ”.

“Mỗi lô đất lên tới cả chục tỷ đồng. Tính ra mỗi mét vuông bán chục triệu. Chúng tôi cũng không hiểu họ mua làm gì với cái giá trên trời như thế”, anh K. chia sẻ.

Qua tấm biển chỉ dẫn “Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường”, anh K. tiếp tục dẫn chúng tôi luồn lách qua những con đường đất đỏ quạch mà nếu không phải người dân bản địa, sẽ nghĩ rằng đó là đường cụt. Cảnh tượng bạt đồi, xẻ núi để lấy mặt bằng chuẩn bị xây dựng công trình; những đống đá tảng, vật liệu xây dựng được tập kết sẵn… phơi giữa thanh thiên bạch nhật.

Đi thêm khoảng 100 mét tiến sâu vào lõi rừng thông, anh K. chỉ cho chúng tôi 2 công trình đã hoàn thiện sơn màu trắng, “ngụy trang” khá kín đáo ngay giữa màu xanh của rừng thông cổ thụ. 

Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 2 Một căn biệt thự trắng nằm sâu trong rừng thông.

40 công trình bị “soi” buộc phải cưỡng chế

Chiều qua, Chủ tịch xã Minh Trí Dương Văn Nhuận cho biết Minh Trí là một trong 9 xã nằm trong kế hoạch thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai của huyện Sóc Sơn.

Tổng số công trình sai phạm thuộc diện thanh tra là 45. Xã Minh Trí có 27 công trình nằm trong “tầm ngắm” buộc phải cưỡng chế. Xã Minh Phú có 18 công trình sai phạm nằm trên đất rừng. 

“Trong số 27 công trình, chúng tôi đã kiểm tra nguồn gốc đất của từng hộ. 5 trong số này vi phạm trật tự xây dựng nhưng không nằm trên đất rừng. 22 công trình còn lại nằm trên quy hoạch đất rừng phòng hộ” - ông Nhuận cho biết.

Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 3

Theo ông, đây là vấn đề mang tính lịch sử tồn tại nhiều năm trước chứ không phải trong nhiệm kỳ ông làm chủ tịch.

“Quãng năm 1988 có đợt di dân làm kinh tế mới, khai hoang tại khu vực đất rừng thuộc thôn Minh Tân ngày nay (thôn có nhiều công trình đang bị thanh tra – PV). Cũng nhờ đợt khai hoang này, bà con trồng rừng nên mới thành rừng như bây giờ. Lúc đó chưa gọi là rừng, và hiện tại, khu vực này cũng mới được đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ”.

Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 4 Khu vực hồ Đồng Đò xã Minh Trí tập trung nhiều biệt thự xây trái phép.

Ông Nhuận thừa nhận, những công trình đang bị thanh tra, hầu hết là người ở vùng khác đến mua đất, làm công trình hoành tráng. “Cũng có một vài hộ dân có hộ khẩu tại xã Minh Trí xây dựng vào khoảng đầu năm 2000. Sau đó, người từ các vùng khác đến mua đất dựng nhà, nhưng họ xây công trình lớn quá nên chính quyền đều đến lập biên bản vì vi phạm trật tự xây dựng, sau đó có báo cáo cấp trên”.

Chủ tịch xã nhận định, những sai phạm của 22 công trình đang bị thanh tra tại Minh Trí “mức độ vi phạm ít nghiêm trọng hơn” so với xã Minh Phú, bởi mới đang nằm trên quy hoạch đất rừng phòng hộ.

Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 5 Biển cấm và bảo vệ rừng.

“Chúng tôi mời từng hộ dân lên làm việc với đoàn thanh tra, mang theo hồ sơ khu đất để xác định nguồn gốc, lịch sử thửa đất… Kết luận của đoàn thanh tra và chỉ đạo của TP, huyện là cơ sở để đưa ra hình thức xử lý, công trình nào bị cưỡng chế, mức độ vi phạm…”. 

Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 6 Tình trạng đào núi, lấp hồ, băm nát rừng phòng hộ đã biến khu vực vốn thanh bình nay trở thành đại công trường.
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 7 Nhiều biệt thự kiên cố mọc ven hồ Đồng Đò.
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 8
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 9 Bồi lấp, xây dựng biệt thự ra giữa hồ.
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 10
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 11 Có công trình mới chỉ xây dựng xong phần thô.
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 12 Một biệt thự xẻ đồi làm nhà nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 13 Nhiều hạng mục công trình được xây dựng gồm nhà ở kiên cố, cầu bê tông qua khe núi, đường nhựa, đường nội bộ, sân vườn, kè đá taluy sườn núi, tiểu cảnh…
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 14 Căn biệt thự nhìn ra hồ sắp hoàn thành.
Bí ẩn những ngôi biệt thự trắng sâu trong rừng thông ở Sóc Sơn ảnh 15 Khu vực hồ được kè đá lấn ra ngoài.   
Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.