Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán

TPO - Dự án Xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5) tại Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT (đổi đất lấy hạ tầng) sắp đến hạn hoàn thành (6/2019). Tuy nhiên, dự án vẫn ngổn ngang, nhiều đoạn chưa xong giải phóng mặt bằng. Trong khi, phần đất đối ứng đã được phân lô, xây dựng, rao bán... 
Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 1 Theo bản quy hoạch được niêm yết, dự án Xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên được phê duyệt từ 2/2017 do  Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng (gọi tắt là Cty Vĩnh Hưng) làm chủ đầu tư phải hoàn thành vào tháng 6 năm nay. Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 2 Nhưng đến nay, nhiều đoạn vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 3 Bà Ðồng Thị Như Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai cho biết, sau khi có phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, cuối năm 2016 mới triển khai cắm mốc và phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện của người dân.
Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 4 Nhiều đoạn được tận dụng làm nơi trông giữ công trình, vật liệu.
Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 5 Có đoạn đã giải phóng mặt bằng nhưng được tận dụng làm bãi trông xe ô tô
Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 6 Theo kế hoạch đường điện cao thế được hạ ngầm trên lề của con đường
Cận dự án đường BT chưa động thổ, đất đối ứng đã rao bán ảnh 7

Trong khi đó, tại các phần đất đối ứng đã được phân lô, xây dựng chung cư để bán."Các giao dịch mua bán nhà chung cư, nhà đất ở khu vực cũng sôi động hẳn lên, trong khi đường chưa làm, xe vật liệu, người dân đi lại hết sức khó khăn", anh Nguyễn Minh Tuấn, người dân ở Vĩnh Tuy cho hay.

MỚI - NÓNG