Chủ đầu tư giữ cả trăm tỷ đồng quỹ bảo trì

Hàng trăm hộ dân Star City xuống đường đòi chủ đầu tư trả tiền quỹ bảo trì
Hàng trăm hộ dân Star City xuống đường đòi chủ đầu tư trả tiền quỹ bảo trì
TP - Sáng 26/10, hàng trăm cư dân Star City căng băng rôn đỏ rực tập trung tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), 19 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) để phản đối đơn vị này chiếm dụng hàng chục tỷ đồng quỹ bảo trì.

Chung cư Star City do Cty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco Hà Nội (Vneco Hà Nội) làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014. Năm 2009, giữa chủ đầu tư và Ocean Group ký hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản và ủy quyền bán. Theo đó, Ocean Group đã đứng tên bán và thu 2% quỹ bảo trì từ người mua nhà, tương đương 18 tỷ đồng.

Sau nhiều lần được cơ quan chức năng đốc thúc, đến ngày 30/3,  chủ đầu tư mới bàn giao hồ sơ tòa nhà và 2.5 tỷ đồng quỹ bảo trì. Hiện, Ocean Group vẫn giữ gần 16 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì.

Trong khi đó, tình trạng thang máy ở chung cư Star City ngày càng nguy hiểm do thiếu kinh phí bảo trì. Theo phản ánh của người dân, mới đây, có trường hợp bị rơi trong thang máy từ tầng 25 đến tầng 7 khiến  cư dân vô cùng bất an. Trong khi phía chủ đầu tư vẫn mặc nhiên giữ hàng chục tỷ đồng tiền bảo trì.

Đây không phải lần đầu hàng trăm cư dân Starcity xuống đường đòi quyền lợi. Ngày 7/5, khi dân phản đối chủ đầu tư, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng do ông Cù Quang Anh, Phó chánh Thanh tra sở này, làm trưởng đoàn đã xuống kiểm tra tại chung cư Star city.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu Vneco Hà Nội và Ocean Group phải bàn giao kinh phí bảo trì  đang nắm giữ của cư dân trước ngày 15/5/2018. Tuy nhiên, đến nay Ocean Group vẫn chưa chịu trả.

Trong văn bản mới đây gửi cho Ban quản trị Star City, Ocean Group khẳng định rằng 16 tỷ đồng phí bảo trì tòa nhà sẽ được trả cho cư dân trong vòng 10 năm chia làm các đợt nhỏ.

Tương tự, hàng trăm hộ dân tại chung cư Hateco Hoàng Mai cũng “chật vật” trong cuộc chiến đòi tiền quỹ bảo trì. Chung cư Hateco Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Hateco Hà Nội làm chủ đầu tư và đưa vào vận hành từ tháng 12/2016. Sau gần 2 năm sử dụng, chung cư Hateco Hoàng Mai liên tục xảy ra một số vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nước, thang máy, tường thấm dột, nứt nẻ…

Sau khi ban quản trị tòa nhà này được thành lập vào tháng 1/2018, đã nhiều lần yêu cầu phía Hateco Hà Nội bàn giao quỹ bảo trì để khắc phục những vấn đề trên. Tuy nhiên chủ đầu tư chỉ bàn giao khoảng 5 tỷ đồng.

Đến ngày 23/8/2018, Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư Hateco Hà Nội bàn giao 15 tỷ quỹ bảo trì cho Ban quản trị Hateco Hoàng Mai trước ngày 10/9. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, phía Hateco Hà Nội vẫn chây ỳ.

Ngày 16/10, Sở Xây dựng tiếp tục triệu tập các bên liên quan để giải quyết những tranh chấp. Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục ra “tối hậu thư” yêu cầu chủ đầu tư bàn giao 16 tỷ đồng quỹ bảo trì cho đại diện cư dân trước ngày 31/10.

Tuy nhiên, đến hiện tại, phía chủ đầu tư vẫn chưa có bất kỳ động thái nào tỏ thiện chí hợp tác trong vấn đề này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.