Cưỡng chế tháo dỡ nhà hàng xây trái phép giữa trung tâm Đà Nẵng

TPO - Công trình xây dựng trái phép thuộc khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng (Bạch Đằng Complex) tại số 50 đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) từng bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 100 triệu đồng. 

Ngày 15/3, lực lượng quy tắc đô thị quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà hàng El Gaucho - công trình xây dựng trái phép thuộc khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng (Bạch Đằng Complex, số 50 đường Bạch Đằng).

Dự án khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng được cấp phép xây dựng tháng 9/2017, với  quy mô hai tầng hầm, bốn tầng khối đế trung tâm thương mại, khối tháp văn phòng, căn hộ 25 tầng và khối tháp khách sạn 29 tầng.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà hàng xây trái phép giữa trung tâm Đà Nẵng ảnh 1 Công trình xây dựng trái phép nằm trên tuyến đường Bạch Đằng sát sông Hàn. 

Giữa năm 2018, Sở Xây dựng phát hiện chủ đầu tư không xây dựng theo quy hoạch được duyệt, phần cảnh quan phía trước và khoảng lùi của công trình đã bị xây thành khu nhà hàng El Gacho. Khu nhà này rộng hơn 100m2, xây một tầng, dạng lắp ghép.

Tháng 8/2018, UBND quận Hải Châu xử phạt vi phạm hành chính công trình này hơn 100 triệu đồng. Đến giữa tháng 10/2018, hết thời hạn làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp phép xây dựng, thành phố không đồng ý cấp phép cho tồn tại nhà hàng này,  buộc tháo dỡ.

Tuy nhiên, sau nhiều lần cam kết tự tháo dở, chủ đầu tư vẫn không chịu thực hiên. Lực lượng chức năng vào cuộc cưỡng chế.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.