Đình chỉ dự án xây dựng tường thành treo trên đầu dân

TPO - Ngày 25/12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang. 

Trong đó, Chánh Thanh tra Sở buộc đình chỉ toàn bộ việc xây dựng công trình tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh, địa chỉ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.

Đình chỉ dự án xây dựng tường thành treo trên đầu dân ảnh 1 Bức tường hàng trăm mét treo lơ lửng trên đầu dân của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đòi Xanh, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang

Như vậy, theo Sở Xây dựng, mọi hoạt động đưa bất động sản hình thành trong tương lai tại đây đều không còn cơ sở để thực hiện. Do vậy, Sở yêu cầu Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang dừng toàn bộ việc giao dịch, mua bán, huy động vốn đối với bất động sản (biệt thự du lịch) của dự án (nếu có) cho đến khi việc xây dụng công trình tại dự án được phép tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đình chỉ dự án xây dựng tường thành treo trên đầu dân ảnh 2 Cận cảnh gần 20.000 khối đất xây dựng bức tường

Dư án Khu biệt thự Đồi Xanh nằm tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, có chủ đầu tư là Công ty TNHH Đồi Xanh . Nhiều người dân sống dưới dưới dự án, treo trên đầu bức tường thành cao 160m, rộng 12m, cao gần 12m với khoảng 20.000 khối đất.

Đình chỉ dự án xây dựng tường thành treo trên đầu dân ảnh 3 Bức tường thiếu an toàn và tiềm ẩn nguy cơ vỡ sập khi mưa bão

Sở Xây dựng cho biết đã kiểm tra dự án này 11 lần và phát hiện thi công không đúng giấy phép. Theo đại diện Sở, chủ đầu tư cố tình dịch chuyển công trình ra sát nhà dân và yêu c,ầu phải tiến hành tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không nhận sai và thi hành, ngược lại còn cho rằng bức tường này “đảm bảo chất lượng?!”

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.