Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao

TPO - Đường Nguyễn Hữu Thọ ở huyện Nhà Bè, TPHCM có tới hàng chục chung cư với hàng ngàn căn hộ chen chúc nhau. Điều này gây quá tải hạ tầng, ô nhiễm, kẹt xe ở khu vực này.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 1 Hai bên đường Nguyễn Hữu Thọ ken cứng dự án chung cư  
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 2 Đứng từ quận 7 nhìn qua đường Nguyễn Hữu Thọ phía Nhà Bè toàn là chung cư
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 3
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 4 Hàng loạt căn hộ chung cư vẫn tiếp tục mọc lên tại con đường này
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 5 Điểm đầu điường Nguyễn Hữu Thọ huyện Nhà Bè, TPHCM bắt đầu tư ngã tư Nguyễn Văn Linh quận 7. Ngay tại ngã tư này, có chung cư Lavida+ của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 6 Theo Quyết định số 6015/QD-UBND về đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè đến năm 2020, huyện này có diện tích hơn 10.055ha với dân số dự án tối đa 540.000 người.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 7 Tuy nhiên, sự bùng nổ hàng loạt chung cư chỉ riêng riêng trên đường Nguyễn Hữu Thọ đã khiến huyện Nhà Bè có nguy cơ vợ quy hoạch về chỉ tiêu dân số.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 8 Bởi chỉ riêng con đường Nguyễn Hữu Thọ đã có hàng chục chung cư mọc lên, mỗi chung cư có từ vài trăm đến vài ngàn căn hộ.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 9 Vừa qua cầu Rạch Đĩa, hàng loạt chung cư đua nhau chen chúc như Kenton Node, Sunrise Riverside, Hoàng Anh Gia Lai, Mỹ Phát, Grandview...
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 10 Những chung cư này đa phần xây từ 1-5 năm nay.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 11 Nhiều dự án có mật độ xây dựng dày đặc, lên tới hàng ngàn căn hộ.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 12 Đó là chưa kể, dự án Kenton Node đang bị BIDV rao bán nợ, cư dân chưa về ở.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 13 Theo số liệu của chúng tôi, có gần 40 chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Do đó, con đường này đang có tốc độ phát triển chung cư nhanh nhất ở TPHCM.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 14 Lùi dần về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước, mật độ chung cư giãn dần ra. Tuy nhiên, con đường này cũng oằn mình gánh các chung cư Hưng Phát Silver Star, The Park Residence, Park Vista, Dragon Hill...
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 15 Quy hoạch khu vực này trong tương lai cũng toàn cao ốc chung cư.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 16 Hiện nay, hầu hết các dự án đang hoàn thiện pháp lý để chuẩn bị tung ra dự án thị trường.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 17 Các quỹ đất trống đã được quây tôn.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 18 Các dự án chung cư với hàng ngàn căn hộ dự kiến sẽ được đưa ra thị trường trong năm nay.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 19 Ngoài chung cư, đường Nguyễn Hữu Thọ còn có hàng trăm căn nhà phố liền kề, biệt thự.
Ken đặc chung cư trên con đường ngoại ô Sài Gòn nhìn từ trên cao ảnh 20 Điều này gây quá tải cho hạ tầng khu vực này. Dự kiến ngày 22/4, UBND TPHCM sẽ khởi công hầm chui ở nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ để giảm kẹt xe.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.