Tin hot BĐS tuần qua:

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS

TPO - Sau các đề nghị, Hà Nội điều chỉnh khu đô thị 'nghìn tỷ' với 182ha; Bộ Công an ngăn chặn hàng loạt bất động sản ở TPHCM và Đồng Nai; Loạt tranh chấp chung cư ở Hà Nội được đẩy lên Bộ Xây dựng xử lý; Hàng trăm khách hàng tiếp tục vây dự án Đa Phước để đòi quyền lợi... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Sau các đề nghị, Hà Nội điều chỉnh khu đô thị 'nghìn tỷ' với 182ha

Dựa trên đề nghị của các cơ quan chức năng, trong đó dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an), của Tổng cục quản lý đất đai, UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 thuộc huyện Thanh Oai (Hà Nội) với diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 182ha. 

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS ảnh 1 Sau hơn 12 năm, UBND TP Hà Nội điều chỉnh quyết định giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5.

Theo đó, UBND TP Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi hơn 182 ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP. (Xem chi tiết)

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ việc xẻ đồi, xây dựng trái phép tại Tam Đảo

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý theo phản ánh của báo Tiền Phong liên quan đến các sai phạm trật tự xây dựng tại Tam Đảo.

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS ảnh 2 Khách sạn Camellia xây dựng ngay sát công viên trung tâm và là một trong những khách sạn lớn nhất Tam Đảo hiện nay xây vượt 1 tầng và 1 tum so với giấy phép với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông.

Cụ thể, báo Tiền Phong đăng thông tin ngày 25/11/2020 về “việc hàng trăm công trình, dự án, khách sạn lớn, homestay xây dựng không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo cho thấy tình trạng buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay, làm ngơ của nhiều cán bộ có trách nhiệm thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc”. Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm (nếu có) theo thông tin báo chí đã phản ánh. (Xem chi tiết)

Bộ Công an ngăn chặn hàng loạt bất động sản ở TPHCM và Đồng Nai

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS ảnh 3 TPHCM ngăn chặn 33 thửa đất ở quận Bình Tận và Thủ Đức mang tên bà Trần Uyên Phương.

Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp tố cáo gia đình bà Trần Uyên Phương (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cho họ vay tiền với lãi suất cao rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay. Từ các đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ kèm theo, cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng chuyển dịch các tài sản, bất động sản nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Hàng trăm khách hàng tiếp tục vây dự án Đa Phước để đòi quyền lợi

Sáng 4/12, hàng trăm khách hàng đặt cọc mua nhà, đất tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (TP Đà Nẵng) tiếp kéo đến khu vực dự án để đòi quyền lợi. Buổi đối thoại 3 bên được tổ chức gồm khoảng 1.000 khách hàng, tuy nhiên mọi việc vẫn chưa có hồi kết.

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS ảnh 4 Khách hàng đòi quyền lợi tại dự án Đa Phước (TP Đà Nẵng).

Được biết, Công ty cổ phần bất động sản Nova Đà Nẵng là đơn vị bao tiêu phân phối bán hàng và chủ đầu tư là Công ty TNHH The Sunrise Bay. (Xem chi tiết)

Loạt tranh chấp chung cư ở Hà Nội được đẩy lên Bộ Xây dựng xử lý

Bộ Xây dựng vừa ban hành loạt văn bản hướng dẫn giải quyết các tranh chấp, vướng mắc giữa chủ đầu tư và cư dân tại các dự án tại Hà Nội như dự án khu đô thị Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm); chung cư Golden Westlake (quận Tây Hồ), dự án trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis (quận Thanh Xuân); chung cư Green Life Tower (quận Hoàng Mai); chung cư Cienco1 (quận Thanh Xuân); khu nhà ở Skylight (quận Hai Bà Trưng); chung cư Rừng cọ Ecopark (Hưng Yên)...

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS ảnh 5 Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis số 3 Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) xảy ra tranh chấp về diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng trong tòa nhà. Ảnh: Đình Phong.

Theo đó, phần lớn các tranh chấp diện tích sở hữu chung - riêng trong tòa nhà, việc bàn giao và sử dụng quỹ bảo trì chung cư hay việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư… (Xem chi tiết)

Vụ thang máy chung cư rơi ở Hà Nội: Người dân hoang mang, đề nghị làm rõ trách nhiệm

Ngày 29/11, 11 người gồm cả người già và trẻ em đến nhà người thân ăn giỗ, khi di chuyển từ tầng 10 tòa nhà B10A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) xuống đến tầng 5 thì thang máy bất ngờ gặp sự cố rơi tự do khiến 3 người bị thương.

Khu đô thị nghìn tỷ điều chỉnh sau 12 năm, Bộ Công an ngăn chặn loạt BĐS ảnh 6 Thang máy tòa nhà tái định cư B10A Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) rơi tự do từ tầng 5 xuống khiến 3 người bị thương.

Sau sự cố, người dân tại đây tỏ ra hoang mang, lo lắng mỗi khi đi thang máy. "Trước đó, hệ thống thang máy của tòa nhà cũng từng gặp sự cố nhưng không nghiêm trọng như lần này. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, nếu thang máy có hỏng hóc như thế nào các đơn vị cần tìm ra và khắc phục những lỗi của các thang còn lại để bà con cư dân an tâm đi lại  vì sau sự cố chúng tôi đang rất hoang mang", một cư dân tòa B10A Nam Trung Yên nói. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.