Hà Nội:

Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ

TPO - Theo ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm, việc chủ đầu tư chậm tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại cao ốc số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) trong 49 ngày triển khai thì đã mất 22 ngày không thực hiện được do thời tiết.
Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 1

Triển khai tháo dỡ phần sai phạm tại công trình số 26-28-30 Nhà Chung cạnh Hồ Gươm. (Ảnh chụp ngày 23/1/2019).

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, sáng 23/1, tại công trình số 26-28-30 phố Nhà Chung, chủ đầu tư (CĐT) công trình đang tự tháo dỡ các hạng mục sai phạm theo kiểu “cuốn chiếu” từ trên xuống. Việc tháo dỡ gây tồn đọng nhiều phế liệu không thể di chuyển nhanh được, khiến việc tháo dỡ “ì ạch”.

Ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, việc tháo dỡ công trình sai phép này đã bắt đầu từ ngày 4/12: “Việc phát hiện, thiết lập hồ sơ sai phạm được ban hành từ trước khi cử tri có ý kiến. Từ ngày 4/12/2018 bắt đầu cho triển khai tháo dỡ và gặp nhiều khó khăn, hàng ngày luôn có cán bộ kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện phá dỡ”, ông Trung nói.

Lý giải việc chủ đầu tư chậm tháo dỡ phần sai phép, ông Trung cho biết: “Việc tháo dỡ đến nay được 49 ngày thì mất 22 ngày không thực hiện được do thời tiết xấu, mưa gió không thể kéo điện lên gây mất an toàn. Hơn nữa có mấy ngày liên quan đến sự kiện tại Nhà thờ Lớn gần đấy nên phải tạm dừng. Chúng tôi rất muốn làm cho nhanh, phía quận, phường cũng kiên quyết xử lý nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn”.

Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 2 Việc tháo dỡ thực hiện theo kiểu "cuốn chiếu" từ trên xuống, từng góc một.
Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 3 Phần hạng mục vi phạm sẽ được cắt gọn.
Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 4 Phế liệu gồm cả xốp cồng kềnh tràn lan.

Cũng theo ông Trung, trước đó lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã có chỉ đạo quyết liệt, mời CĐT đến làm việc, yêu cầu tự giác thực hiện tháo dỡ nếu không sẽ cưỡng chế vi phạm. “CĐT đồng ý triển khai tự tháo dỡ, việc tháo dỡ luôn có người kiểm tra, đôn đốc để tránh việc CĐT “câu giờ, nghe ngóng” mà chậm trễ”.

Đại diện phường Hàng Trống cho hay: "Việc tháo dỡ sai phạm bắt buộc không thể làm ào ào được, mà phải làm theo kiểu “cuốn chiếu” từ trên xuống, từng góc một, phải chuyển phế thải mới có mặt bằng làm tiếp, phần phế thải chuyển đi rất lồng cồng, xe vào cũng có giờ chứ không phải giờ nào cũng vào được”.

Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 5
Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 6

Công trình tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung có chiều cao "vượt trội" nằm gần khu vực Hồ Gươm gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Trước đó, trả lời báo Tiền Phong, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho hay, công trình số 26, 28, 30 phố Nhà Chung do ông Phạm Lê Quân là CĐT, có giấy phép xây dựng số 204/GPXD ngày 14/9/2017 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp với quy mô 2 tầng hầm + 6 tầng nổi (trong tầng 1 có lửng + tum thang).

"Trong quá trình thi công xây dựng CĐT đã xây dựng sai so với nội dung cấp phép khi nới rộng thang tùm thành tầng 7. Đồng thời xây dựng thêm tầng 8, tầng 9 và tum thang. Các hành vi vi phạm TTXD nêu trên đã được Tổ quản lý TTXD phường Hàng Trống lập biên bản vi phạm hành chính ngày 14/3/2018", Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói.

Như Tiền Phong thông tin, tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 11/12 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cử tri Đỗ Tiến Thức (phường Hàng Trống) đã nêu bức xúc xung quanh sự tồn tại của các công trình xây vượt tầng ở các số nhà 13 - 15 và 26 - 28 - 30 trên phố Nhà Chung thuộc địa bàn phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm). 

Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ ảnh 7 Công trình tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, Hà Nội).

Ông Thức cho biết, những năm trước phố Nhà Thờ, Nhà Chung chỉ được xây cao tối đa 4 tầng, thậm chí không cho xây thêm tum vì lo ngại hạng mục đó sẽ biến thành tầng 5 và mọi người đều chấp hành nghiêm túc, kể cả Trung tâm bồi dưỡng chính trị của quận Hoàn Kiếm cũng xây 4 tầng. Tuy nhiên, theo ông Thức thời gian gần đây có thông tin phố Nhà Thờ, Nhà Chung là phố cũ không phải phố cổ nên được xây lên 6 tầng.

Cử tri Thức phản ánh, có chủ khác đến mua liền 3 nhà 26 - 28 - 30 Nhà Chung và có giấy phép xây 6 tầng, nhưng đã xây lên tầng thứ 9 gây bức xúc cho cử tri, người dân khu vực...
MỚI - NÓNG