Tin hot BĐS tuần qua:

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp

TPO - 'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội; ‘Siêu dự án’ Bình Dương: Nội bộ lôi nhau ra tòa, 'cò' rao bán rầm rộ; Bộ Xây dựng vào cuộc vụ nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp; Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt phát hành trái phiếu trước giờ 'G'... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội

Trước những phản ánh của người dân về công trình nhà ở riêng lẻ cấp phép “lạ” có tới 4 tầng hầm ở phố Sơn Tây (phường Điện Biên) gây xôn xao, Bí thư Quận ủy Ba Đình đến gặp gỡ người dân để lắng nghe ý kiến, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu UBND quận thông tin cụ thể với người dân về sự việc này.

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 1 Người dân cho rằng, cần phải làm rõ việc thẩm định mục đích, công năng sử dụng của 4 tầng hầm của công trình nhà ở riêng lẻ là gì? Nếu không rất dễ trở thành một 8B Lê Trực dưới lòng đất.

Được biết, ngay sau khi lãnh đạo UBND quận Ba Đình làm việc với người dân, các đơn vị chức năng quận Ba Đình và phường Điện Biên “cấp tốc” kiểm tra công trình B3 phố Sơn Tây. (Xem chi tiết)

‘Siêu dự án’ Bình Dương: Nội bộ lôi nhau ra tòa, 'cò' rao bán rầm rộ

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 2 Dự án khu dân cư Võ Minh Đức đang san lấp, xây dựng phần móng, thậm chí một phần đất dự án đang vướng GPMB nhưng trên thị trường được chào bán rầm rộ.

Dự án khu dân cư Võ Minh Đức (tên thương mại Central Residence) với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng ở Bình Dương đang dính lùm xùm về chuyển nhượng và được tòa án thụ lý thì trên thị trường được chào bán rầm rộ. Trong khi, chủ đầu tư cho rằng việc rao bán không phải do chủ ý của đơn vị mà do giới “cò đất” lộng hành. (Xem chi tiết)

Nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp: Bộ Xây dựng vào cuộc

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin “Hàng loạt biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp” mà Tiền Phong đã phản ánh, báo cáo về Bộ trước ngày 30/9/2020.

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 3 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo các cấp rà soát những lô đất của Cty Nam Sơn. Trong ảnh, một căn biệt thự hoành tráng mọc trên đất nông nghiệp.

Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án nhà ở thương mại tại tổ dân phố 7, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột do Cty TNHH xây dựng Nam Sơn làm chủ đầu tư trên diện tích 8,6 ha, còn nguyên thổ là đất nông nghiệp (đất rẫy cà phê-PV). Năm 2018, khi mới chỉ có chủ trương thực hiện dự án, chủ đầu tư đã triển khai rầm rộ các hạng mục hạ tầng, các công trình nhà ở biệt thự trên đó. Toàn bộ diện tích làm dự án của Cty Nam Sơn chưa được cấp có thẩm quyền giao đất để chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thương mại. (Xem chi tiết)

Thủ tướng đồng ý không bán 3 cơ sở nhà đất của TAND Tối cao ở Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của TAND Tối cao không bán 3 cơ sở nhà, đất cũ tại 262 Đội Cấn (quận Ba Đình), số 2A Nguyễn Trãi và số 2 Trần Phú (quận Hà Đông) để lấy tiền xây trụ sở mới. 

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 4 Trụ sở mới TAND tối cao tại 43 Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Đình Phong.

Đối với số vốn cần bố trí để hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới tại số 43 Hai Bà Trưng và Dự án trùng tu trụ sở cũ, di dời hộ dân tại số 48A Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thủ tướng đồng ý bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025. (Xem chi tiết)

Bộ Xây dựng đề xuất làm rõ hợp đồng mua bán căn hộ Condotel

UBND tỉnh Bình Định mới đây đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (Condotel).

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 5 Bộ Xây dựng đề xuất làm rõ hợp đồng mua bán căn hộ Condotel.
Về việc này, Bộ Xây dựng cho biết, đang nghiên cứu đề xuất bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán đối với căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch này. (Xem chi tiết)Cận cảnh khu du lịch dịch vụ bị thu hồi 4 năm, chủ đầu tư vẫn 'cố thủ'
Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 6 Trong quá trình quản lí sử dụng đất, Công ty Thanh Út đã tự ý thực hiện 21 hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất cho 1 tổ chức và 20 cá nhân...

Dự án khu du lịch và dịch vụ - vườn hoa cây cảnh (TP Hòa Bình) dù đã có quyết định thu hồi từ 4 năm trước nhưng đến nay Công ty CP Thanh Út vẫn chây ỳ không chịu bàn giao, thậm chí công ty còn ngang nhiên sử dụng đất, xây dựng nhiều công trình trái phép để "cố thủ". (Xem chi tiết)
  
Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt phát hành trái phiếu trước giờ 'G'

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 7 Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 3 đợt trái phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng để phát triển dự án The Spirit of Saigon ở quận 1, TPHCM.

Nghị định 81 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ hôm nay 1/9 sẽ cao nâng cao tiêu chuẩn, giới hạn về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trước giờ G, đã diễn ra cuộc tăng tốc phát hành trái phiếu, đẩy rủi ro về phía người mua. (Xem chi tiết)

Nhà hàng ẩm thực lớn nhất Sài Gòn 'mọc' trên đất nông nghiệp

Khu ẩm thực Bình Xuyên với diện tích lên tới 24.977m2 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ao và đất rạch từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm các công trình vi phạm theo đúng pháp luật.

Lùm xùm siêu dự án ở Bình Dương, nhiều biệt thự 'mọc' trên đất nông nghiệp ảnh 8  Khu ẩm thực Bình Xuyên xây trên đất thuộc chức năng đất nông nghiệp, đất ao và đất rạch.

Theo đó, chủ sử dụng đất chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện đầu tư thương mại, dịch vụ nhưng đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thương mại, dịch vụ không phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng...(Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.