Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng

TPO - Công trình tích hợp liền mạch giữa các thành viên gia đình nhiều thế hệ, giữa cụ thể và tự nhiên, giữa quá khứ và hiện tại sống động hơn.
Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 1

Ngôi nhà nằm trên khu đất 75 m2, ngõ hẹp 2,5 m ở Đà Nẵng.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 2

Nhà lấy cảm hứng từ lối sống và cấu trúc truyền thống của một ngôi nhà cổ ở miền trung Việt Nam.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 3

Khu vực bếp và vệ sinh mát mẻ nhưng đủ ánh sáng.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 4

Tuy nằm sâu trong góc nhưng bàn ăn vẫn chan hòa ánh áng thiên nhiên.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 5

Nơi thư giãn và đọc sách.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 6

Các yếu tố của thiên nhiên được thêm vào để đảm bảo cho việc ngắm cây, tiếng chim hót líu lo và nhìn thấy ánh nắng mặt trời, và cảm giác mát mẻ mỗi sáng.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 7

Một hệ sinh thái đa tầng, đáp ứng đa chức năng đan xen hài hòa theo chiều thẳng đứng.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 8

Tầng 1 và 2 phục vụ cho công việc kinh doanh của cặp vợ chồng trẻ, là khu trưng bày váy cưới kết hợp studio chụp hình.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 9

Nơi tiếp khách, làm việc.

Ngôi nhà 'giằng xé' giữa quá khứ - hiện tại nổi bật ở Đà Nẵng ảnh 10

Không gian bếp ăn và phòng ngủ của trẻ.

Theo Theo Art-t
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.