Nhà cấp 4 xập xệ thành nơi đáng sống sau cải tạo

TPO - Không thể tin được nhà cấp 4 diện tích 60m2 ở Bắc Kinh với nhiều nhược điểm lại trở thành không gian sống đáng mơ ước đến vậy sau thời gian cải tạo.

Hiện trạng lúc đầu của ngôi nhà cấp 4 với mái lợp tôn cực nóng bức và ngột ngạt do mặt tiền nhà khá lụp xụp. Thêm nữa, cách bố trí không gian chức năng bất hợp lý làm ngôi nhà trông thiếu thẩm mĩ và chưa có sân vườn cũng là một nhược điểm lớn.

Sau khi sửa chữa, diện mạo ngôi nhà khiến gia chủ vô cùng hài lòng. Các nhược điểm của nhà cũ được khắc phục hoàn hảo, lại có thêm sân vườn xanh mát giúp giảm bớt sự hấp thu nhiệt cho không gian nhà. Giải pháp của KTS là phá dỡ bức tường ngăn cách giữa nhà, đóng trần thạch cao để giảm thiểu sự nóng bức do mái lợp tôn gây ra.

Nhà cấp 4 xập xệ thành nơi đáng sống sau cải tạo ảnh 1 Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp lúc ban đầu.
Nhà cấp 4 xập xệ thành nơi đáng sống sau cải tạo ảnh 2

Ngôi nhà lột xác hoàn toàn sau cải tạo.

Trước đây, ngôi nhà cấp 4 này sử dụng cửa sắt kéo nên trông không gian rất nặng nề và tăm tối. Trong lần cải tạo này, hệ cửa kính lớn được sử dụng để thay thế tạo cho không gian nhà sự thanh thoát, đón được nhiều ánh nắng tự nhiên hơn vào ban ngày cũng như tạo tầm nhìn thoáng đãng từ phòng khách ra khoảng sân vườn bên ngoài.

Phòng khách đơn giản nhưng vẫn thu hút nhờ tranh nghệ thuật treo tường, thảm trải sàn và ghế ngồi làm bằng mây, cói quen thuộc. Các chậu cây xanh được mang vào nhà để tăng thêm màu xanh cho không gian tiếp khách.

Nhà cấp 4 xập xệ thành nơi đáng sống sau cải tạo ảnh 3 Không gian xanh trước cửa nhà.

Để tiết kiệm chi phí, chỉ một bên tường nhà được tô, bên còn lại giữ nguyên không sơn trát tạo nét mộc mạc, đơn thuần cho không gian. Các kệ mở giúp lưu trữ đồ đạc đẹp mắt lại tiết kiệm diện tích.

Theo Theo Red5studio
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.