Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm

TPO - Thiết kế nhà gác lửng đã giúp giấc mơ sở hữu nhà riêng trở nên đơn giản hơn bởi tính ứng dụng cao và chi phí thi công tiết kiệm của mình.
Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 1

Căn nhà với diện tích chỉ 32m2 nhưng các kiến trúc sư đã tận dụng chiều cao của trần để hoàn thiện thêm phần gác lửng, tạo thêm nhiều không gian sinh hoạt cho gia đình.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 2

Một thiết kế nhà gác lửng nhỏ gọn và ấm cúng của hai vợ chồng người Singapore. Trong đó, thiết kế này tận dụng chủ yếu các gam màu sáng để cho không gian được thoáng đãng hơn.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 3

Trong nhà gác lửng, phòng khách và nhà bếp thường được bài trí ở tầng 1. Tầng gác thường được sử dụng làm phòng ngủ và phòng làm việc.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 4

Với chi phí thi công tiết kiệm chỉ từ 200 triệu đồng, các mẫu nhà gác lửng rất được ưa chuộng khi gia chủ có khu đất xây dựng nhỏ và ngân sách tiết kiệm.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 5

Nhà gác lửng cũng có thể tận dụng để xây dựng thành nhiều phòng ngủ cho các gia đình nhiều thế hệ.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 6

Căn nhà gác lửng tuyệt đẹp với diện tích 40m2 trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Với thiết kế trần cao và hệ thống cửa kính, ngôi nhà vẫn thật rộng rãi và tràn ngập ánh sáng thiên nhiên.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 7

Nhà cấp 4 với gác lửng tại Quảng Bình với mặt tiền siêu độc đáo đã từng được báo Tây hết lời khen ngợi bởi tính tiện ích và vẻ đẹp của mình.

Nhà gác lửng, giải pháp cho đất hẹp và chi phí tiết kiệm ảnh 8

Như một phiên bản nâng cấp của nhà cấp 4, nhà gác lửng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và nhà ăn vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho những công trình chi phí rẻ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.