Tòa nhà có khả năng biến hình ở Thượng Hải

Kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc độc đáo và công nghệ hiện đại, một nhà hát ở trung tâm Thượng Hải có thể tự thay đổi hình dạng.

Tọa lạc trên con phố tài chính Bund ở Thượng Hải, Trung Quốc, nhà hát Quỹ Fosun khiến người dân địa phương và khách du lịch phải dừng lại chiêm ngưỡng và trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật kết hợp với công nghệ, theo CNN

Với 4 tầng nổi và 4 tầng ngầm có tổng diện tích 190.000 mét vuông, tòa nhà được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc của các nhà hát kinh kịch truyền thống của Trung Quốc.

Các ống thép không gỉ được mạ màu đồng trông giống như những thanh tre, xếp song song với nhau, tạo thành ba lớp rèm che phủ toàn bộ mặt trước của tòa nhà. Điều đặc biệt là các thanh thép này chạy trên trục mô-tô điện, có khả năng di chuyển theo chương trình đã lập trình sẵn. Khi "tấm mảnh" chạy, các khung cửa sổ bằng kính và thanh lan can màu vàng sẽ từ từ được hé lộ. 

Thiết kế độc đáo này khiến cho nhiều người lúng túng khi tìm lối vào bên trong tòa nhà. Các quán cà phê và cửa hàng lưu niệm được bố trí ở tầng trệt trong khi các tầng bên trên được dùng làm nơi biểu diễn kịch truyền thống. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.