Cầu Vàng ở Đà Nẵng vào top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới

Một góc Cầu Vàng trên đỉnh núi Bà Nà. Ảnh: Nguyễn Đông.
Một góc Cầu Vàng trên đỉnh núi Bà Nà. Ảnh: Nguyễn Đông.
Với thiết kế ấn tượng nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên, cây cầu trên đỉnh Bà Nà liên tiếp xuất hiện trên nhiều báo nước ngoài.

Mới đây, tạp chí Time vừa công bố danh sách top 100 điểm đến hàng đầu năm 2018. Cây Cầu Vàng mới được khánh thành cách đây 2 tháng trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng) cũng góp mặt trong danh sách này. 

"Hai bàn tay bằng đá khổng lồ vươn ra từ dãy núi ở miền trung Việt Nam trông có vẻ già nua và giống như một tàn tích từ thời cổ đại. Nhưng đừng bị đánh lừa: đó là mạng lưới dây kim loại và sợi thủy tinh được dùng để hỗ trợ cho một cây cầu đi bộ đáng kinh ngạc vừa mới được khánh thành vào tháng 6", tạp chí Mỹ viết.

Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển trên núi Bà Nà, Cầu Vàng dài 150m nối liền một trạm cáp treo với các khu vườn gần đó. Đi trên cây cầu này, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình của núi rừng, tuyến cáp treo và những khu làng Pháp đang xây dựng. "Đó là một nỗ lực để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với thành phố", Tạp chí Time đánh giá.

Cầu Vàng tại Việt Nam không bắc qua dòng sông nào, có điểm nhấn là đôi bàn tay khổng lồ rêu phong nâng đỡ lối đi giống như một dải lụa vàng óng, sừng sững giữa mây trời Đà Nẵng. 

Chủ đầu tư cho biết, Cầu Vàng lọt vào danh sách bình chọn của tạp chí Time là vinh dự lớn cho một sản phẩm của Việt Nam. Rất nhiều tờ báo uy tín trên thế giới như BBC, AFP, Reuters, CNN, Archdaily... cũng đã dành lời khen ngợi công trình. 

Top 100 điểm đến trên thế giới 2018 bao gồm các công trình, địa điểm nổi bật ở nhiều hạng mục khác nhau như khách sạn, công viên, quán bar, nhà hàng, công trình kiến trúc... thuộc 48 quốc gia. Ngoài Cầu Vàng còn có nhiều điểm đến độc đáo khác như Bảo tàng Macan ở Indonesia, công viên Pandora tựa như bối cảnh phim Avatar ở Florida (Mỹ)...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.