Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt?

TPO - Trong lần đầu tiên tổ chức hội chợ tại Hà Nội, cũng là dịp 20 năm thành lập Viện Goethe tại Việt Nam. Nhà thờ Cửa Bắc đã thu hút đông đảo các du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm dịp giáng sinh 2017.
Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 1

Hội chợ giáng sinh theo phong cách của nước Đức được tổ chức lần đầu tiên tại nhà thờ Cửa Bắc, hội chợ do Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và viện Goethe tổ chức.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 2

Dù nhà thờ thông báo 2h chiều mới bắt đầu nhưng từ hơn 1h, mọi người đã đến khá đông tạo nên không khí ấm áp của một mùa giáng sinh đang đến gần.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 3

Hội chợ diễn ra với đa dạng những mặt hàng đặc trưng đại diện cho 2 nước Việt Nam và Đức.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 4
Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 5

Không chỉ du khách Việt Nam, những du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với hội chợ với những âm thanh giáng sinh và mặt hàng quen thuộc trong cuộc sống.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 6

Một gian hàng bán bia của nước Đức luôn thu hút du khách đến mua và thưởng thức bia  ngay tại chỗ.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 7

Bạn Khánh An(sinh viên Cđ Bách Khoa) cho biết : ‘Việc những gian hàng trong hội chợ có của cả Việt Nam và Đức giúp cho du khách đến tham quan có thể hiểu hơn về văn hóa  và ẩm thực của cả 2 nước. Đồng thời giúp gắn kết hơn tình hữu nghị Việt – Đức.’

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 8

Các gian hàng đều được trang trí đúng với không khí giáng sinh giúp cho mọi người đến tham quan cảm giác ấm áp hơn.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 9
Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 10

Du khách nước ngoài thích thú với cây thông cao tới 8 mét, được trang trí với màu sắc rực rỡ.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 11

Du khách đến với hội chợ bất chấp thời tiết vẫn đưa con mình đến để đón không khí giáng sinh trong nhà thờ.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 12

Hội chợ sẽ được diễn ra trong 3 ngày từ 14-12 đến 17-12, dự đoán sẽ thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đặc biệt là những người có nhu cầu đến mua sắm và thưởng thức những đồ ăn, thức uống đặc trưng của nước Đức.

Hội chợ giáng sinh phong cách Đức ở Hà Nội có gì đặc biệt? ảnh 13

Việc lần đầu tiên tổ chức hội chợ theo phong cách Đức tại Hà Nội sẽ giúp cho mọi người có thể đến nhà thờ Cửa Bắc để cảm nhận rõ rệt không khí giáng sinh đang đến gần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.