TPO - Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ 59 dự kiến được tổ chức ngày 20/1 tại Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội). Dưới đây là màn hỏi-đáp về sự kiện này.
TPO - Các bang của Mỹ và cả thủ đô Washington đang phải áp dụng những biện pháp an ninh chặt chẽ chưa từng có trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.
TPO - Một quan chức giấu tên của chính quyền tương lai đã lên tiếng trong bối cảnh hàng ngàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ chờ ngày ông Joe Biden nhậm chức.
TPO - Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công từ bên trong hoặc những mối đe dọa khác từ chính lực lượng bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khiến FBI phải rà soát tất cả 25.000 người thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ làm nhiệm vụ ở Washington sau 2 ngày tới.
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có ngày làm việc đầu tiên cực kì bận rộn, với việc công bố hàng loạt các thay đổi chính sách về nhà ở, khoản vay cho sinh viên, biến đổi khí hậu và nhập cư.
TPO - Một nguồn thạo tin cho biết Phó Tổng thống Mike Pence đã trò chuyện với Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris hôm thứ Năm, dù trước đó Tổng thống Donald Trump vẫn chưa trò chuyện với Tổng thống đắc cử Joe Biden.
TPO - Đến thời điểm hiện tại, trong lịch sử Mỹ chưa ghi nhận bất cứ tổng thống nào bị cách chức vì luận tội, cũng chưa có tổng thống nào bị luận tội tới 2 lần như ông Donald Trump.
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ có một lễ nhậm chức với quy mô nhỏ hiếm thấy. Nhiều hoạt động kỷ niệm có truyền thống hàng trăm năm sẽ bị hủy do lo ngại dịch COVID-19.
TPO - Tổng thống Donald Trump đã mất sự ủng hộ của nhiều người trung thành trong chính quyền sau vụ bạo loạn ở Quốc hội mà ông bị cáo buộc là người xúi giục. Và Nhà Trắng đang “tan chảy” trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, các quan chức và cựu quan chức cho biết.
TP - Cuối tuần qua, các thành viên đảng Dân chủ đã chạy đôn chạy đáo nhằm luận tội tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai. Người ta nói ngay cả khi ông không bị luận tội lần này, có thể có các phiên tòa chống lại ông sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc.
TPO - Ông Robert J. Contee, Giám đốc cơ quan cảnh sát Washington, cho biết 4 người thiệt mạng và 52 người bị bắt giữ sau khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội để ngăn chặn phiên họp xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
TPO - Các phiên họp mang tính thủ tục đã bất ngờ thu hút sự chú ý đặc biệt trong cuộc bầu cử năm 2020 vì những cáo buộc gian lận phiếu bầu, mà người khơi mào là đương kim Tổng thống Donald Trump.
TPO - Ngày 7/1, Bộ trưởng giao thông Elaine Chao và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos từ chức, nối dài danh sách quan chức Mỹ rút khỏi chính quyền của Tổng thống Donald Trump để tỏ thái độ đối với vụ việc người biểu tình tràn vào phá phách Quốc hội Mỹ.
TP - Giờ đây, Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể bảo đảm các đề cử của mình đối với nội các và bổ nhiệm khoảng 1.000 vị trí và sẽ được thượng viện phê chuẩn.
TPO - Các tờ báo lớn vừa đưa tin, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn, qua đó tuyên bố rằng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Vậy là cuộc họp cũng đã kết thúc sau rất nhiều hỗn loạn. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã hoàn thành đúng nhiệm vụ - trái với mong muốn của ông Trump. Nhưng những gì mà Tổng thống Trump đã làm liệu sẽ ảnh hưởng thế nào đến ông Pence sau này?
TPO - Theo CNN, đến 15h40’ ngày 7/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nắm chắc trong tay 306 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ giành được 232 phiếu.
TPO - Một nhóm nghị sĩ ở Hạ viện suýt đánh nhau trong phiên họp rạng sáng 7/1, khi Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đến tận nửa đêm và một nghị sĩ của đảng Dân chủ từ bang Pennsylvania cáo buộc phe Cộng hòa “nói dối” về số phiếu của bang mình.
TPO - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người luôn ủng hộ Tổng thống Trump, đã mạnh mẽ phản đối việc trì hoãn quá trình xác nhận chiến thắng của ông Biden.
TPO - Bốn người chết ngay trong khuôn viên Quốc hội Mỹ và 52 người bị lực lượng chức năng bắt giữ, Cảnh sát trưởng Washington D.C. thông báo trong tối 6/1.
TPO - Tờ CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết các thành viên Nội các của chính quyền ông Trump đang nhóm họp, xem xét tước bỏ quyền lực của Tổng thống.
TPO - Trong một bước đi chưa từng có tiền lệ, hai mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook và Twitter vừa chặn Tổng thống Donald Trump đăng thông tin lên tài khoản của ông, sau khi xảy ra đợt bạo loạn ở Quốc hội Mỹ.
TPO - Sáu giờ đồng hồ sau khi lực lượng ủng hộ Tổng thống Donald Trump ập vào trụ sở Quốc hội để gây loạn, Thượng viện Mỹ vừa nối lại cuộc họp nhằm chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11.
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án ‘những cảnh tượng đáng hổ thẹn’ xảy ra ở Mỹ, nơi những người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C, trong bối cảnh không ít nhà lãnh đạo trên thế giới đang vô cùng bàng hoàng trước sự hỗn loạn ở Điện Capitol.
TPO - Ba nền tảng mạng xã hội lớn nhất là Twitter, Facebook và YouTube đồng loạt xóa một video của Tổng thống Trump. Trong đó, Twitter - mạng mà Tổng thống Trump ưa dùng nhất - mạnh tay hơn cả, đã xóa bài đăng và khóa tài khoản của ông. Mặc dù, đúng ra, với tư cách là một lãnh đạo quốc gia thì Tổng thống Trump có “đặc quyền” là không bị xóa bài.
TPO - Lãnh đạo cộng đồng đại diện cho 14.000 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Exxon Mobil, Pfizer và Toyota, vừa thúc giục giới chức Mỹ cân nhắc chuyện sớm loại bỏ Tổng thống Donald Trump sau khi lực lượng biểu tình ủng hộ ông ập vào Quốc hội.
TPO - Phó Tổng thống Mike Pence đã phải đi sơ tán trong khi các thành viên khác thuộc Quốc hội Mỹ phải tìm nơi trú ẩn giữa lúc Cảnh sát trên Đồi Capitol tìm cách đẩy lui đám đông biểu tình đột nhập vào trụ sở cơ quan lập pháp.
TPO - Ngày 6/1, một nữ nghị sĩ của đảng Dân chủ cho biết đang soạn thảo đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump vì vụ đám đông kích động ập vào trụ sở Quốc hội Mỹ, sau khi ông Trump thúc giục những người ủng hộ mình chiến đấu để đảo ngược thất bại bầu cử.