Á hậu Thái Lan bất ngờ qua đời ở tuổi 22

TPO -  Thông tin Á hậu Thái Lan Nammon Monchanit qua đời ở tuổi 22 khiến khán giả và người thân vô cùng bàng hoàng, xót xa. 

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin ngày 16/2, Á Hậu Thái Lan 2019 Nammon Monchanit đã qua đời sau vụ tai nạn thảm khốc do xe hơi đâm vào gốc cây trong khuôn viên trường Đại học Khon Kaen, Isan, Thái Lan. Vụ va chạm đã khiến nàng á hậu bị thương nặng và bất tỉnh, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi và ra đi ở tuổi 22. Ngoài Namon Monchanit, hai người bạn khác đi cùng xe cũng thiệt mạng và tài xế bi thương nặng.

Á hậu Thái Lan bất ngờ qua đời ở tuổi 22 ảnh 1 Á hậu Thái Lan 2019 Nammon Monchanit qua đời sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. 

Sự ra đi đột ngột của người đẹp khiến gia đình và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và xót xa. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp dã gửi những lời tưởng nhớ và chia buồn sâu sắc đến gia đình Á hậu trẻ tuổi: “Em là một người thông minh, cũng rất nhiệt tình, chưa từng từ chối yêu cầu trong công việc. Mọi người đều yêu mến em. Em nhất định sẽ là thiên thần trên thiên đường”, "Cô gái xinh đẹp của tôi bây giờ là một thiên thần trên thiên đường rồi. Mọi người nhớ em rất nhiều, Nam Nam”...

Á hậu Thái Lan bất ngờ qua đời ở tuổi 22 ảnh 2 Bức ảnh tưởng nhớ Nammon Monchanit được trang chủ Hoa hậu Thái Lan đăng tải. 

Trước khi qua đời Nammon Monchanit là sinh viên năm cuối khoa Khoa học tại Đại học Khon Kaen. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ hành trình tham gia hoa khôi tại trường và tại  cuộc thi Hoa hậu Thái Lan năm 2019, cô giành vị trí Á hậu. Ngoài ra, nhờ sở hữu nhan sắc giản dị, tươi sáng cô cũng hoạt động với tư cách là người mẫu ảnh và tham gia đóng các MV ca nhạc. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.