‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3

TPO - Gặp scandal giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp, Trương Văn Từ buộc lòng “gật đầu” đóng phim cấp 3 để trang trải cuộc sống.
‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 1

Nhắc đến Trương Văn Từ (Pinky Cheung), người hâm mộ phim Hong Kong nghĩ ngay đến những danh xưng “bom sex”, “biểu tượng gợi cảm”, “gà cưng” của đạo diễn chuyên trị dòng phim gợi cảm – Vương Tinh.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 2

Tuy nhiên, đây không phải là ngã rẽ mong muốn của mỹ nhân sinh năm 1971. Cô bắt đầu được truyền thông và công chúng “để ý” kể từ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1966 và giành giải thưởng phụ “hình thể đẹp nhất”.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 3

Biết tận dụng lợi thế của mình, Trương Văn Từ từ một người mẫu tự do lấn sân thành công sang nghề diễn viên. Những năm thập niên 90, Trương Văn Từ được coi là Hoa đán đài ATV, là biểu tượng gợi cảm của điện ảnh  Hong Kong.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 4

Không chỉ sở hữu sắc vóc hơn người, cô còn tạo được dấu ấn riêng trong diễn xuất. Điều này nhanh chóng đưa tên tuổi của cô lan rộng sang cả Trung Quốc đại lục.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 5

Giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp, thông tin nữ diễn viên từng bị bạn trai đánh thuốc mê, rồi cưỡng hiếp năm 17 tuổi bị báo chí phanh phui. Danh tiếng của cô vì thế mà “lao dốc không phanh”. Bị đài ATV “thất sủng”, Trương Văn Từ rơi vào trầm cảm, thậm chí nghĩ đến cái chết.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 6

Nhờ một người bạn thân động viên, giúp đỡ, mỹ nhân họ Trương vực lại tinh thần. Sau đó, cô bắt đầu gia nhập dòng phim cấp 3 và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 7

Mới đây, ngôi sao “Người trong giang hồ” chia sẻ về lý do chấp nhận đóng phim 18+: “Lúc đó tôi quá trẻ, chỉ nghĩ nếu mình không đóng phim đó thì chẳng có việc làm”. Được biết, dù chấp nhận đóng phim cấp 3, cô kiên quyết không lộ phần nhạy cảm hay diễn những cảnh quá khiêu gợi.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 8

Cô bộc bạch, vào thời điểm bế tắc nhất, cô chỉ có một lý do để sống, đó là bà nội của cô. Theo nữ diễn viên, bà đã nuôi cô khôn lớn, cô cần phải chăm sóc, báo đáp bà. “Nếu không có người thân, không biết tôi chết từ lúc nào”, Trương Văn Từ nói.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 9

Hiện tại, Trương Văn Từ đã trở lại với dòng phim chính thống. Mới đây, cô tham gia dự án Cung tâm kế 2.

‘Bom sex’ Hong Kong trải lòng về chuyện đóng phim cấp 3 ảnh 10

Về đời tư, ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn “lẻ bóng”. Nhiều người cho rằng, quá khứ đóng phim cấp 3 và scandal hiếp dâm khiến không ai muốn tiến xa hơn với cô. Cô từng mong mỏi một bên đỗ. Tuy nhiên, theo Trương Văn Từ, phần lớn đàn ông theo đuổi cô đều là người không tốt. Dần dần, người đẹp hài lòng với cuộc sống độc thân.

MỚI - NÓNG