Bức tranh sơn dầu được bán giá kỷ lục 65 triệu USD

Bức tranh sơn dầu dài hơn 10m "Juin-Octobre 1985" - Ảnh: Getty Images.
Bức tranh sơn dầu dài hơn 10m "Juin-Octobre 1985" - Ảnh: Getty Images.
Một bức tranh sơn dầu trừu tượng có tên "Juin-Octobre 1985" của họa sĩ gốc Trung Quốc Zao Wou-Ki vừa được đấu giá thành công với giá 510 triệu Đôla Hồng Kông (65 triệu USD), theo Bloomberg.

Mức giá này cao gấp 28 lần giá bán trước đó của "Juin-Octobre 1985" và lập kỷ lục mới là tác phẩm nghệ thuật châu Á được bán đấu giá đắt nhất. 

Trước đó, vào tháng 5/2015, doanh nhân Đài Loan Chang Qiu Dun, sở hữu công ty sản xuất máy chạy bộ và dụng cụ điện P&F Brother Industrial Corp., đã trả 2,3 triệu USD cho tác phẩm dài hơn 10m này. Dun đã treo bức tranh tại khu văn phòng liền kế với nhà máy của mình thành phố Taichung, Đài Loan.

Kỷ lục trước đó thuộc về một bức tranh cuộn cổ được bán với giá 64 triệu USD trong một phiên đấu giá tại Bắc Kinh vào năm 2010. 

Việc liên tục lập kỷ lục cho thấy các tác phẩm nghệ thuật châu Á đang dần thu hẹp khoảng cách về giá với các tác phẩm nghệ thuật châu Âu, cũng như ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bức tranh nghệ thuật toàn cầu. 

Phiên đấu giá "Juin-Octobre 1985" đánh dấu sự lên ngôi "ông vua tranh sơn dầu châu Á" của Zao, theo Patti Wong, chủ tịch Sotheby's châu Á. 

Sinh ra tại Bắc Kinh trước khi tới Paris (Pháp) sau Thế chiến thứ 2, Zao nổi tiếng với các tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật hội họa cổ điển Trung Quốc và phong cách trừu tượng của chủ nghĩa hiện đại phương Tây. Ông hoàn thành bức họa "Juin-Octobre 1985" vào năm 1985 theo yêu cầu của người bạn thân, kiến trúc sư Trung Quốc I.M. Pei. Zao qua đời vào năm 2013 tại Thụy Sĩ ở tuổi 93.

Tác phẩm của Zao đã giúp nhà đấu giá Sotheby's lập kỷ lục mới về tổng giá trị bán được trong một phiên đấu giá tại Hồng Kông: 1,56 tỷ Đôla Hồng Kông (hơn 199 triệu USD), vượt qua dự tính 1,16 tỷ Đôla Hồng Kông (148 triệu USD). 

Tại buổi đấu giá này, nhiều tác phẩm nghệ thuật phương Tây cũng gây ấn tượng với tổng giá trị đấu giá được là 260 triệu Đôla Hồng Kông (33,2 triệu USD). Trong đó, tác phẩm "Buste d'homme lauré" của danh họa Pablo Picasso được bán với giá 61 triệu Đôla Hồng Kông (7,8 triệu USD), cao nhất trong loạt tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng châu Âu và Mỹ như Joan Mitchell, Gerhard Richter, Anish Kapoor và KAWS.

Theo Theo Vneconomy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.