Cẩm Ly từng đau lòng đòi bỏ nghề khi Minh Tuyết sang Mỹ

Cẩm Ly từng đau lòng đòi bỏ nghề khi Minh Tuyết sang Mỹ
TPO - Hiếm hoi tham gia cùng show truyền hình, Cẩm Ly - Minh Tuyết chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động gây chú ý. 

Sau thời gian dài hoạt động tại nước ngoài, mới đây, chị em Cẩm Ly – Minh Tuyết trở lại sân khấu tri ân khán giả. Với sự dẫn dắt khéo léo của MC Nguyễn Khang trong tập 5 “Ký ức ngọt ngào”, cặp bài trùng Minh Tuyết – Cẩm Ly đã có dịp kể lại về những khó khăn thời gian đầu lập nghiệp nơi xứ người.

Cẩm Ly từng đau lòng đòi bỏ nghề khi Minh Tuyết sang Mỹ ảnh 1  

Khi được hỏi về ngày chia ly em gái sang nước ngoài, Cẩm Ly kể lại:

“Tôi nhớ lúc đó kết thúc chuyến lưu diễn châu Âu về, có thể nói chúng tôi nằm trong số ca sĩ trẻ được lưu diễn sớm nhất. Sau chuyến đi ấy, tháng 11, Tuyết chính thức sang nước ngoài để lập nghiệp. 

Thật lòng, tôi thực sự không muốn em gái đi nhưng không có quyền ngăn bước tương lai của em. Sau khi tiễn em, mình về khóc một mình thì cũng đành chịu”.

Nhắc đến khoảng thời gian đầu lập nghiệp tại Mỹ, Minh Tuyết không khỏi xúc động chia sẻ:

“Mình qua Mỹ sinh sống một mình, thời điểm đầu mình thấy sợ hãi nhất là sự cô đơn. Đợt đó mình thuê nhà chung với nhiều người, mình cũng không có nhiều tiền nữa. Nhất là vào dịp Tết khi mình gọi điện cho bạn bè, ai cũng có kế hoạch riêng của mình. Lúc đó mình ngồi cửa sổ một mình đón Tết rất buồn và rất tủi thân.

Bắt đầu với hai bàn tay trắng, Minh Tuyết thừa nhận nhiều lúc chán trường muốn quay lại Việt Nam:

“Cái buồn nữa ở Việt Nam lúc ấy các đồng nghiệp của mình đang có rất nhiều cơ hội. Cẩm Ly, Đan Trường, … đều hát trên “Làn sóng xanh”, lúc ấy mình nghĩ nếu mình về có lẽ mình cũng được đứng trên sân khấu đó, được hát những ca khúc của riêng mình mà không phải bấp bênh như bây giờ.

Nhưng chắc có lẽ vì cá tính của mình, đã nói ra đi là phải thành công. Và sau đó mình cũng cố gắng đặt mục tiêu và gặt hái được nhiều điều mong muốn”.

Cẩm Ly từng đau lòng đòi bỏ nghề khi Minh Tuyết sang Mỹ ảnh 2  

Quyết định tiến thân sang thị trường âm nhạc quốc tế, Minh Tuyết nhiều lần trăn trở về chị gái. Trong show, cô khẳng định:

 “Tôi quyết định sang Mỹ làm chị Cẩm Ly đau lòng nhưng nhờ vậy chị mạnh mẽ hơn. Ngày xưa, chị gái rất nhát, trong công việc, tôi là người đứng ra nói chuyện cùng bầu show và chở chị ấy đi diễn khắp nơi. Ngày tôi đi, chị còn có ý định bỏ nghề vì không dám đứng hát một mình trên sân khấu. Tuy nhiên, chị Cẩm Ly đã vượt qua nỗi sợ đó và khẳng định bản thân có thể thành công mà không cần tôi bên cạnh”.

Cẩm Ly - Minh Tuyết được biết đến là một cặp chị em song ca ăn ý trong thập niên 90. Trong sự nghiệp ca hát, hai chị em đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua những bài song ca: Xin lỗi em, Khi ta xa nhau, Đam mê... Tuy nhiên, vào năm 1997, Minh Tuyết quyết định rời xa Cẩm Ly để sang Mỹ lập nghiệp. Dù không còn sánh đôi trong thị trường âm nhạc Việt nhưng hướng đi riêng của cả hai vẫn mang đến cho khán giả nhiều bài hát “đi cùng năm tháng”.

MỚI - NÓNG