Cát-xê giá hàng chục cây vàng cách đây hơn 20 năm của Lam Trường gây 'choáng'

TPO - Lam Trường tiết lộ giá trị hợp đồng mà anh kí ở thời điểm năm 1996 là một con số rất lớn, có thể quy đổi ngang giá với chiếc xe Dream II nhập từ Thái Lan hoặc hàng chục cây vàng hay có thể mua được một mảnh đất.

Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 230 nghìn người theo dõi của Lam Trường đã phát hành MV “Xin đừng hỏi” thuộc dự án "Lam Trường 9pm live" mùa thứ 2 thu hút sự chú ý của nhiều người yêu nhạc.

Được biết “Xin đừng hỏi” là một bài nhạc Hoa lời Việt từ bản gốc của "Thiên vương" Lê Minh do một trung tâm phát hành băng đĩa nhạc cho ra mắt vào tháng 10/1996.

Trước đó, trong tập thứ 7 của dự án "Lam Trường 9PM Live" vào cuối tháng 7/2018, “Anh Hai” từng chia sẻ rằng năm 1996 là thời điểm cực thịnh của những bài hát nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là những bài hát của “Tứ đại Thiên Vương”. Do đó trung tâm băng đĩa nói trên đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và mời 4 gương mặt mới nổi lúc bấy giờ là Lam Trường, Cảnh Hàn, Hoàng Dũng và Nhật Hào trở thành “Tứ đại Thiên Vương phiên bản Việt”, đồng thời thể hiện những bản hit trong album “Thế giới hào hoa”.

Cát-xê giá hàng chục cây vàng cách đây hơn 20 năm của Lam Trường gây 'choáng' ảnh 1 Lam Trường chia sẻ trong tập thứ 7 của dự án "Lam Trường 9PM Live".

Theo đó, Lam Trường được mời ký hợp đồng thu âm khoảng 200 ca khúc, trong đó có bài "Xin đừng hỏi" và hợp đồng này có giá trị khoảng 20 triệu đồng, một con số rất lớn ở thời điểm năm 1996; Bởi có thể quy đổi ngang giá với chiếc xe Dream II nhập từ Thái Lan (giá chưa tới 20 triệu đồng) hoặc hàng chục cây vàng hay có thể mua được một mảnh đất.

“Lúc đó, một tô hủ tiếu giá trung bình chỉ có 5.000 đồng mà cát-xê của tôi đã là 200.000 đồng/ buổi diễn, là một con số khá lớn với tên tuổi một ca sĩ mới", Lam Trường tiết lộ. Cũng nhờ mức cát-xê "khủng” này mà nam ca sĩ đã dành dụm để mua được chiếc xe máy đầu tiên trong đời và đó là chiếc xe máy đắt tiền nhất và sang chảnh nhất ở những năm cuối thập niên 1990.

Cũng theo Lam Trường ở thời điểm đó không hề có chuyện các ca sĩ hét giá. Nguồn thu chính của nghề ca hát đến từ việc biểu diễn ở các sân khấu như Trống Đồng, 126 hay các bar và nhận thù lao tùy theo sức bán vé của đêm nhạc.

Cát-xê giá hàng chục cây vàng cách đây hơn 20 năm của Lam Trường gây 'choáng' ảnh 2 “Dù đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng đây chính là giai đoạn mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Chỉ một năm sau khi thực hiện dự án này, tôi lại may mắn lọt vào “ Làn sóng xanh” với ca khúc "Tình thôi xót xa". Từ đó, sự nghiệp của tôi cũng đã sang một trang khác...”, Lam Trường nhớ lại.

Bên cạnh đó, “Anh Hai” chia sẻ thêm rằng sau khi nổi tiếng với “Làn sóng xanh” vào năm 1997, tên tuổi anh không chỉ được yêu mến ở trong nước mà còn lan sang thị trường hải ngọai. Nhờ đó, chỉ trong vòng 1 năm, cát-xê của anh đã tăng lên gấp 3, gấp 4 lần.

Lam Trường sinh năm 1974 là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa (Triều Châu) ở Bạc Liêu và nổi tiếng với các ca khúc như “Tình thôi xót xa”, “Tôi ngàn năm đợi", "Mưa phi trường", “Xin đừng hỏi”,…Anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh là “Anh Hai” hay “A2”. Ngoài ra, Lam Trường còn tham gia một số bộ phim như “Nữ tướng cướp”, “Ngôi nhà hạnh phúc” (phiên bản Việt Nam), “Bếp Hát”.

Về đời sống riêng, năm 2004, Lam Trường kết hôn với Ý An, một chuyên viên máy tính tại Texas, Mỹ nhưng đến năm 2011, cặp đôi ly hôn. Đến tháng 11/ 2014, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi tên yến Phương kết hôn, đến năm 2017 cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng tên Tiêu Yên Lam (Phoebe). Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lam Trường và Yến Phương thường xuyên vướng tin đồn rạn nứt mặc dù cả hai đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Cát-xê giá hàng chục cây vàng cách đây hơn 20 năm của Lam Trường gây 'choáng' ảnh 3 Gia đình Lam Trường - Yến Phương.
MỚI - NÓNG