Chồng chúc mừng Kim ‘siêu vòng ba’ thành tỷ phú, Forbes lập tức bác bỏ

Chồng chúc mừng Kim ‘siêu vòng ba’ thành tỷ phú, Forbes lập tức bác bỏ
TPO - Vấn đề Kim Kardashian có đủ tiêu chuẩn công nhận tỷ phú USD hay không đang là đề tài gây tranh cãi.

Hồi đầu tuần (29/6), Kim Kardashian West và tập đoàn Coty xác nhận hợp tác với nhau trong lĩnh vực làm đẹp. Cụ thể, Kim vừa chuyển nhượng 20% cổ phần của KKW Beauty để đổi lấy khoản đầu tư 200 triệu USD từ Coty. Sự hợp tác này giúp thương hiệu làm đẹp do Kim sáng lập được định giá 1 tỷ USD.

Ngay sau đó, Kanye West lập tức chúc mừng bà xã trên Twitter: “Tôi tự hào vì người vợ xinh đẹp của tôi, Kim Kardashian, đã chính thức trở thành tỷ phú. Em đã vượt qua những sóng gió điên cuồng nhất và giờ đây, Chúa đang soi rọi cho em và gia đình chúng ta… Chúng tôi yêu em rất nhiều”.

Kể từ đó, theo Business Insider, các phương tiện truyền thông từ Vanity đến Daily Mail đã bắt đầu gọi Kim “siêu vòng ba” với danh xưng mới – tỷ phú.

Chồng chúc mừng Kim ‘siêu vòng ba’ thành tỷ phú, Forbes lập tức bác bỏ ảnh 1 Kim được ông xã chúc mừng trở thành tỷ phú USD.

Tuy nhiên, Forbes lập tức bác bỏ. Tạp chí hàng đầu này ước tính giá trị tài sản ròng của ngôi sao truyền hình 8x vào khoảng 900 triệu USD, đồng thời nhấn mạnh việc định giá “cao ngất trời” của KKW Beauty có thể liên quan đến tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội hơn là doanh thu thực tế.

Theo Forbes, thương hiệu của Kim được định giá 1 tỷ USD mới chỉ dựa trên số tiền đầu tư mới của Coty, chứ không phải do công ty đã hoặc từng kiếm được 1 tỷ USD. Hơn thế, Forbes chỉ ra, Kim là chủ sở hữu duy nhất của KKW Beauty, vì mẹ cô – bà Kris Jenner – có 8% cổ phần trong công ty.

Trước đó, Forbes liệt kê các hạng mục tài sản chung của vợ chồng Kim và Kanye bao gồm: 35 triệu USD từ đầu tư cổ phiếu; 21 triệu USD từ bất động sản, hơn 3,8 triệu USD từ phương tiện đi lại và 297,050 USD từ vật nuôi. Ngoài ra, cặp đôi còn có khoản nợ 53 triệu USD. Ngoài KKW Beauty, Kim còn sở hữu thương hiệu nội y định hình SKIMS, cũng như có các khoản thu nhập từ đóng show thực tế "Keeping Up with the Kardashians" và đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội. Cộng tất cả các khoản trên và trừ đi số nợ, tài sản ròng của Kim phải trên 1 tỷ USD mới được công nhận có tên trong danh sách tỷ phú USD.

Từ các dẫn chứng trên, Forbes cho rằng, hơi sớm khi gọi Kim Kardashian West là tỷ phú USD.

Chồng chúc mừng Kim ‘siêu vòng ba’ thành tỷ phú, Forbes lập tức bác bỏ ảnh 2 Gia đình Kardashian gây nhiều tranh cãi về tài sản.

Kylie Jenner, em gái út của Kim, cũng gặp phải tình huống tương tự vào tháng 3/2019. Thời điểm đó, Coty mua phần lớn cổ phần trong công ty Kylie Cosmetics của Kylie, khiến công ty được định giá 1 tỷ USD. Sau đó, Forbes công nhận Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, Forbes đã thu hồi danh hiệu này vào tháng 5/2020, đồng thời tố Kylie khai gian, thổi phồng lợi nhuận của công ty trong nhiều năm.

Hiện tại, thành viên duy nhất trong gia đình Kardashian được công nhận tỷ phú USD là Kanye West, với tài sản ròng khoảng 1,3 tỷ USD, chủ yếu đến từ thương hiệu giày Yeezy. Tuy nhiên, nam rapper lại tuyên bố, số tài sản anh có là 3 tỷ USD, và anh bị phân biệt đối xử vì là người da màu.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG