CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội

TPO - Nhiều hãng thông tấn quốc tế khác cũng chọn sân thượng những toà nhà cao tầng để dựng trường quay đưa tin trực tiếp về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 1

 Mới đây, "trường quay dã chiến" của đài MBC trên nóc khách sạn Daewoo (Hà Nội) gây bão mạng Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải hãng thông tấn quốc tế duy nhất chọn sân thượng toà nhà cao tầng làm điểm ghi hình.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 2

Đài truyền hình quốc gia KBS và đài truyền hình cáp JTBC của Hàn Quốc cùng dựng trường quay trên sân thượng một toà nhà cao tầng khác ở Hà Nội.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 3

So với MBC, "trường quay dã chiến" của KBS có phần hoành tráng và địa điểm tác nghiệp cũng rộng hơn.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 4

 Ê kíp KBS cũng tận dụng cảnh Hà Nội lên đèn về đêm làm phông nền cho buổi ghi hinh trực tiếp.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 5

Trong số mạng lưới kênh truyền hình quốc gia lớn ở Hàn Quốc, KBS xếp thứ nhất, tiếp đến là MBC và SBS.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 6

Những hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cư dân mạng Việt Nam tỏ ra thích thú và dành những thời khen có cánh cho sự chuyên nghiệp của hãng.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 7

Dựng studio gần đài lớn như KBS, ê kíp của đài truyền hình cáp JTBC có phần lép vế. Không trang bị tiện nghi cũng như diện trang phục trang trọng như đài lớn, nữ BTC chỉ đơn giản đứng cạnh tên đài mình đưa tin. Quang cảnh thành phố Hà Nội về đêm tiếp tục được tận dụng.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 8

 Đài truyền hình Channel A (Hàn Quốc) tận dụng chỗ trú chân trên sân thượng khách sạn làm thành trường quay tạm thời.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 9

Công tác chuẩn bị của ê kíp Channel A trước giờ lên sóng.

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 10

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ghi hình tại ban công của một toà nhà khác, view hướng ra Hồ Gươm (Hà Nội).

CNN cùng loạt hãng thông tấn dựng trường quay trên nóc nhà ở Hà Nội ảnh 11

 Đài CNN (Mỹ) cũng chọn khung cảnh thành phố Hà Nội mờ sương làm phông nên cho buổi phát sóng trực tiếp các hoạt động tiền hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong mấy ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra ở Hà Nội, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 3.000 phóng viên quốc tế của trên 200 hãng thông tấn, đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia đưa tin.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.