Con trai Xuân Bắc gây ‘bão’ trong Táo quân 2018

Nhân vật Táo nhí do con trai nghệ sĩ Xuân Bắc thủ vai được yêu thích trong chương trình Táo quân 2018.
Nhân vật Táo nhí do con trai nghệ sĩ Xuân Bắc thủ vai được yêu thích trong chương trình Táo quân 2018.
TPO - Những câu thoại hài hước cùng lối diễn xuất tự nhiên của Bi Béo- con trai nghệ sĩ Xuân Bắc trong chương trình Táo quân 2018 khiến người hâm mộ thích thú.

Tối 15/2 (tức 30 Tết), chương trình Táo quân 2018 chính thức lên sóng. Năm nay, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo. Bên cạnh những nghệ sĩ “đóng đinh” với Táo quân như: Quốc Khánh, Chí Trung, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý, Táo quân 2018 còn chào đón sự trở lại của hai nghệ sĩ gạo cội: Minh Vượng, Minh Hằng.

Con trai Xuân Bắc gây ‘bão’ trong Táo quân 2018 ảnh 1 Hai con trai nghệ sĩ Xuân Bắc cùng xuất hiện trong chương trình Táo quân 2018.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn Táo nhí khiến người hâm mộ thích thú. Đặc biệt là con trai nghệ sĩ Xuân Bắc- bé Bi Béo.

Dù còn nhỏ nhưng con trai nghệ sĩ Xuân Bắc đã thể hiện được năng khiếu diễn xuất và có nhiều câu thoại hài hước.

Vào vai con quan lớn và được người của Thiên đình dạy tập văn nghệ. Bi Béo than thở: "Làm con quan không đơn giản đâu, mệt phết đấy". Hay câu nói: "Cầm tiền thì sợ tiền rơi/ Cầm tờ A4 đời đời ấm no" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Trước đó, clip nghệ sĩ Xuân Bắc dạy con trai tập thoại từng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người kì vọng, bé Bi sẽ thừa hưởng gen nghệ thuật của cha và trở thành nghệ sĩ tài năng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.