Dân mạng yêu cầu xử phạt Hòa Minzy vì chia sẻ thông tin giả mạo về dịch COVID-19

TPO - Hòa Minzy đang vấp phải nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng về việc lan truyền thông tin giả mạo liên quan đến dịch COVID-19.

Cụ thể mới đây trên tài khoản Instagram của mình, Hòa Minzy chia sẻ một phát ngôn tự cho là của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo người dân hạn chế đi du lịch giữa thời điểm này vì có thể tuần sau số ca mắc COVID-19 có thể chuyển từ 75 lên 100-500 ca. Tuy nhiên Bộ Y tế đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này và khẳng định đây là tin giả mạo.

Ngay sau đó, Hòa Minzy bị nhiều người dùng mạng chỉ trích dữ dội vì lan truyền thông tin không đúng, gây hoang mang dư luận. Trong đó, một số người bức xúc viết: “Dù ở cương vị công tác nào mà phát ngôn gây hoang mang, thiệt hại về tinh thần và nhiều thứ khác do hệ lụy của việc phát ngôn bừa bãi này đều phải xử phạt nghiêm khắc!”, “Là nghệ sĩ mà thiếu kiến thức thì nên kiệm lời lại, đừng nên phát ngôn bừa bãi rồi lại xin lỗi, cơ bản vậy mà cũng không biết”, “Chính quyền nên có biện pháp mạnh với những người có tiếng tăm trong showbiz như cấm diễn vài năm hay phạt tù đi, suốt ngày đăng tin sai rồi chỉ xin lỗi cho xong chuyện mà không biết hậu quả”,…

Dân mạng yêu cầu xử phạt Hòa Minzy vì chia sẻ thông tin giả mạo về dịch COVID-19 ảnh 1 Thông tin được Hòa Minzy chia sẻ trên Instagram rồi nhanh chóng xóa bỏ.

Trước phản ứng tiêu cực của khán giả đối với hành động của mình, Hòa Minzy đã lập tức xóa bài viết trên. Đồng thời cô cũng đăng tải lời đính chính trên trang cá nhân với nội dung: “Dù không phải người viết ra những dòng fake news này nhưng chính Hoà cũng là người đã share bức ảnh đó. Tuy nhiên cũng đã gỡ kịp thời ngay sau khi đọc được các thông báo đính chính từ VTV !

Với vị trí là một nghệ sĩ, Hoà nghĩ mình thật sự đã bất cẩn và giờ cần có trách nhiệm đưa ra lại thông tin chính xác cho người đọc ! Hãy cùng Hoà Minzy chọn lọc thông tin chính xác hơn từ các cổng thông tin điện tử của Chính phủ cả nhà nhé”.

Bên dưới bài viết này của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh, bên cạnh một số bình luận thể hiện sự cảm thông với cô thì đa phần khán giả vẫn tỏ ý không hài lòng.

Trước Hòa Minzy, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM từng phạt 10 triệu động/ người với 3 nghệ sĩ là Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng vì đưa tin sai về dịch COVID-19.

Dân mạng yêu cầu xử phạt Hòa Minzy vì chia sẻ thông tin giả mạo về dịch COVID-19 ảnh 2 Cát Phượng, Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân từng bị xử phạt vì bị lan truyền thông tin sai sự thật về dịch COVID-19..

Liên quan đến dịch COVID-19, sáng 29/7, Bộ Y tế công bố thêm 8 trường hợp mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 446 bệnh nhân.

MỚI - NÓNG