Đan Trường kể chuyện bị fan cuồng chặn xe đòi cưới, đem cả vali đến xin ở nhờ

Đan Trường kể chuyện bị fan cuồng chặn xe đòi cưới, đem cả vali đến xin ở nhờ
TPO - Những góc khuất sau sự nổi tiếng lần đầu được ca sĩ Đan Trường tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ. 

Đan Trường xuất hiện với tư cách là khách mời trong show truyền hình “Bài hát đầu tiên” trên VTV3 số đầu tiên vào tối hôm qua (7/9), bên cạnh việc thể hiện lại những bản hit đình đám một thời, nam ca sĩ  cũng không ngần ngại chia sẻ với khán giả những câu chuyện “dở khóc dở cười” trong con đường sự nghiệp của mình.

Đan Trường kể chuyện bị fan cuồng chặn xe đòi cưới, đem cả vali đến xin ở nhờ ảnh 1 Ca sĩ Đan Trường trong chương trình "Bài hát đầu tiên".

Giọng ca “Tình khúc vàng” cho biết: “Có những bạn trốn nhà, mang vali đến nhà tôi và xin ở lại, khiến tôi rất khó xử, mà không phải một mà 20-30 bạn như vậy”. Thậm chí có bạn đi xem bói, thầy bói phán là vợ chính thức của Đan Trường nên cô gái này nằng nặc đòi cưới bằng được, chặn cả đầu xe không cho anh đi diễn. Sau đó, Đan Trường đã phải thuyết phục và gọi điện nhờ gia đình bạn đó tới giải quyết.

Nhắc đến anh “Bo” Đan Trường là nhắc đến một trong những cái tên nổi đình đám trong thị trường âm nhạc Việt Nam đầu những năm 2000 với loạt hit như: “Tình khúc vàng”, “Cung đàn tình yêu”, “Mãi mãi 1 tình yêu”…Vẻ ngoài điển trai cùng tài năng ca hát, Đan Trường sở hữu lượng người hâm mộ hung hậu, các bầu show tranh nhau mời anh về diễn. 

Tuy nhiên, là một người nổi tiếng thường xuyên bị hàng ngàn con mắt để ý, Đan Trường tiết lộ  anh từng bị stress trong suốt 10 năm đỉnh cao sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ tâm sự: "Có những tối, tôi không ngủ, thức tới sáng. Tôi hát 30 ngày liên tục, cứ mở mắt ra là phải đi hát nên tôi bị stress. Đôi lúc tôi đi rong ruổi tất cả các tỉnh thành, chỉ mong có ngày được trở về nhà mà thấy ngày đó nó xa lắm".

Đan Trường kể chuyện bị fan cuồng chặn xe đòi cưới, đem cả vali đến xin ở nhờ ảnh 2  Dù đã lui về hậu trường nhưng mỗi khi xuất hiện, Đan Trường vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. 
Sự nghiệp thành công, có nhiều thứ mà người khác mơ ước nhưng nhiều khi Đan Trường "buồn mà không biết lý do vì sao mình buồn", anh còn ghen tỵ cả với fan của mình vì họ có thần tượng để theo đuổi, có những kỷ niệm đẹp về tuổi trẻ còn mình thì không có. Nhiều khi, anh ước có 1 người bạn để tâm sự nhưng rốt cuộc vẫn cô đơn một mình suốt 10 năm thời trẻ.

Hiện tại, ngay cả khi đã bước qua tuổi 40 và yên bề gia thất, Đan Trường vẫn là một trong những cái tên thần tượng đời đầu giữ được lượng fan hâm mộ lớn và được nhiều đàn em trong nghề yêu mến. 

Theo Show 'Bài hát đầu tiên'/Vie Network
MỚI - NÓNG