Đặng Văn Lâm lại đưa bạn gái hot girl về nhà lần 2, sắp về chung một nhà?

TPO - Mới đây, Đặng Văn Lâm và bạn gái hot girl tiếp tục thu hut sự chú ý của người hâm mộ khi khoe ảnh check – in tại thủ đô Moscow (Nga).

 Video: Yến Xuân đăng tải video tập bụng trong căn phòng của gia đình Văn Lâm ở Nga

Đặng Văn Lâm lại đưa bạn gái hot girl về nhà lần 2, sắp về chung một nhà? ảnh 1 Văn Lâm cũng đăng tải clip vui đùa cùng em gái trong căn phòng mà Yến Xuân quay video tập bụng.
Đặng Văn Lâm lại đưa bạn gái hot girl về nhà lần 2, sắp về chung một nhà? ảnh 2

Hình ảnh tại Nga của cặp đôi.

Cụ thể, trong khi Yến Xuân bay từ TP. HCM sang Moscow thì sau đó một ngày, Đặng Văn Lâm đăng ảnh tại sân bay Thái Lan để chuẩn bị về thăm gia đình ở Nga.

Động thái này của Yến Xuân khiến nhiều người hâm mộ cho rằng cô đã xác định chuyện gắn bó lâu dài với nam thủ môn.

Trước đó không lâu, cặp đôi cũng đã có kì nghỉ Giáng sinh ở Nga nhân dịp Văn Lâm được về thăm gia đình sau 2 năm thi đấu xa nhà.

Đặng Văn Lâm lại đưa bạn gái hot girl về nhà lần 2, sắp về chung một nhà? ảnh 3 Hình ảnh trước đó của Yến Xuân và hai em của Đặng Văn Lâm tại Nga.

Đặng Văn Lâm sinh năm 1993, có biệt danh "Lâm Tây" là cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt-Nga, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Muangthong United tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh là thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 và cũng chính là em trai họ của nghệ sĩ múa Linh Nga. Còn Yến Xuân sinh năm 1991, được biết đến là một hot girl, gymer Sài Thành sở hữu vóc dáng siêu gợi cảm.

Đặng Văn Lâm và Yến Xuân được cho là bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2018 khi thường xuyên đăng hình check-in cùng thời gian, địa điểm. Mặc dù vậy, cả hai chưa bao giờ chính thức nói về mối quan hệ này trên mạng xã hội.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.