Diễm Hương - mỹ nhân đình đám màn ảnh Việt một thời giờ ra sao?

TPO - Nhan sắc ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Diễm Hương những năm 1990 từng khiến nhiều người hâm mộ say đắm.
Nhan sắc Diễm Hương

Diễm Hương được coi là một trong những mỹ nhân sáng giá nhất màn ảnh Việt thập niên 1990. Cô còn được mệnh danh là “Nữ hoàng ảnh lịch”. 

Nhan sắc Diễm Hương

Diễm Hương sinh năm 1970, sở hữu vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm khiến bao người say mê.

Nhan sắc Diễm Hương

Diễm Hương từng tốt nghiệp trường Điện ảnh TP.HCM và góp mặt trong hơn 60 bộ phim thuộc nhiều thể loại như: Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Tốc độ tình yêu...

Nhan sắc Diễm Hương

Tên tuổi Diễm Hương nổi lên cùng thời với các ngôi sao khác như: Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Thái San, Lê Tuấn Anh…

Nhan sắc Diễm Hương

Vào thời điểm trên đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương lại khá kín tiếng trong đời sống tình cảm.

Nhan sắc Diễm Hương
Nhan sắc Diễm Hương
Nhan sắc Diễm Hương
Nhan sắc Diễm Hương

Sau một thời gian ồn ào chuyện tình cảm, Diễm Hương quyết định rời xa màn ảnh, tránh xa thị phi và chọn cuộc sống yên bình.

Nhan sắc Diễm Hương

Năm 2000, Diễm Hương kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi và sang định cư ở Canada.

Nhan sắc Diễm Hương
Nhan sắc Diễm Hương

Năm 2007, Diễm Hương bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong một sự kiện giải trí. Cô né tránh báo chí và không nói nhiều về cuộc sống hiện tại ở nước ngoài.

Nhan sắc Diễm Hương

Sau nhiều năm, Diễm Hương vẫn giữ được vẻ đẹp nền nã khiến nhiều người mơ ước.

Nhan sắc Diễm Hương
Nhan sắc Diễm Hương
Nhan sắc Diễm Hương

Đến năm 2015, Diễm Hương trở về Việt Nam và hội ngộ dàn diễn viên thập niên 90.

Nhan sắc Diễm Hương

Theo nhiều nguồn tin, hiện Diễm Hương là mẹ của 4 con và có cuộc sống ổn định ở Canada. Cô không có ý định tái xuất màn ảnh hay trở lại con đường hoạt động nghệ thuật. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.