Diễn viên gạo cội Hàn Quốc ‘lao đao’ vì Hội Thánh Đức Chúa Trời

Nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc Lee Soon Jae từng vướng tin đồn là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
Nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc Lee Soon Jae từng vướng tin đồn là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
TPO - Diễn viên Lee Soon Jae từng vướng tin đồn là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, có nhiều đóng góp cho hội này.

Là gương mặt quen thuộc, thông tin nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae có liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời” khiến nhiều khán giả yêu phim Hàn Việt Nam hoang mang.

Thông tin này xuất hiện trên trang Kukmin Ilbo của Hàn Quốc từ tháng 1/2015. Theo đó, diễn viên “Gia đình là số 1” tham gia “Hội Thánh Đức Chúa Trời” từ năm 2002. Thậm chí, ông Lee còn được cho là có mối quan hệ mật thiết với bà Jang Gil Ja – người sáng lập hội vào năm 1985 và tự xưng là Đức Chúa Trời Mẹ.

Kukmin Ilbo khẳng định, ông Lee Soon Jae trợ giúp đắc lực cho bà Jang và là người bảo trợ cho các tổ chức của hội.

Bài viết trên nhanh chóng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nam diễn viên được mệnh danh là “ông nội quốc dân”. Nhiều người chỉ trích ông mê tín dị đoan, truyền bá tà giáo.

Gặp phản ứng dữ dội từ dư luận, ông Lee lên tiếng phủ nhận tin đồn, nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ liên hệ với “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Ông chia sẻ, có biết bà Jang khi tham gia các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, ông chưa từng nghe nói về việc bà Jang là Đức Chúa Trời Mẹ, cũng như có các hoạt động đầu tư nào cho hội.

Sau tin đồn, ông Lee Soon Jae quyết định dừng hoạt động tại một số tổ chức từ thiện do bà Jang đứng tên. Ông cũng yêu cầu tổ chức We Love U Foundation gỡ bỏ hình ảnh, các thông tin về ông trên trang web của tổ chức và tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch tài trợ do ông đảm nhiệm. Đến cuối năm 2015, nam diễn viên mới phục chức và trở lại với các hoạt động của We Love U Foundation.

Diễn viên gạo cội Hàn Quốc ‘lao đao’ vì Hội Thánh Đức Chúa Trời ảnh 1 Ông Lee Soon Jae trong "Gia đình là số 1".

Lee Soon Jae (SN 1934) là diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, được người hâm mộ trong nước gọi với cái tên “ông nội quốc dân”. Ông cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua loạt các tác phẩm “Gia đình là số 1”, “The King 2 Hearts”, “Nữ hoàng Seondeok”…

Không chỉ ông Lee, hai “ông trùm” giải trí Park Jin Young và Bae Yong Joon mới đây cũng gặp rắc rối vì giáo phái cực đoan.

Trang Dispatch ngày 2/5 bất ngờ tung các hình ảnh cáo buộc Park Jin Young và Bae Yong Joon tham gia buổi truyền đạo của giáo phái Salvation Sect (Cứu rỗi) ngày 21/3 vừa qua. Được biết, người đứng sau giáo phái này trước đây chính là Kwon Shin Chan - bố vợ của tỉ phú Yoo Byung Eun (ông chủ Công ty Hàng hải Chonghaejin, từng bị truy nã sau thảm kịch phà Sewol vào năm 2014, sau đó qua đời một cách bí ẩn).

Diễn viên gạo cội Hàn Quốc ‘lao đao’ vì Hội Thánh Đức Chúa Trời ảnh 2 Hình ảnh Park Jin Young...
Diễn viên gạo cội Hàn Quốc ‘lao đao’ vì Hội Thánh Đức Chúa Trời ảnh 3 ... và Bae Yong Joon được cho là tham gia hội nghị của giáo phái Salvation Sect.

Hai tên tuổi của làng giải trí Hàn nhanh chóng bác bỏ cáo buộc liên quan đến giáo phái Salvation Sect, tuyên bố đó chỉ là buổi giảng Kinh Thánh bình thường. Thậm chí, Park Jin Young còn dọa kiện Dispatch vì đưa tin sai sự thật.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.