Đinh Y Nhung tiết lộ từng 'mê mệt' tài tử Lý Hùng

TPO - Nữ diễn viên chia sẻ rằng những “huyền thoại” của màn ảnh Việt như Lý Hùng, Diễm Hương đã tiếp thêm động lực cho cô phấn đấu trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Đinh Y Nhung và Hứa Minh Đạt là hai khách mời đặc biệt của chương trình “Sức sống thanh xuân” lên sóng 20h thứ Sáu, 06/11 trên kênh HTV7. Bên cạnh đó là sự góp mặt của bộ 3 quen thuộc: đội trưởng Vân Trang, Hoàng Rapper và MC Liêu Hà Trinh “cầm trịch” chương trình. Chủ đề tuần này được các nghệ sĩ cùng nhau bàn luận là: “Sự khác nhau giữa trường học và trường đời”. Qua đó, mỗi khách mời được thể hiện những quan điểm riêng của mình về vấn đề này. Trong khi Hoàng Rapper, Hứa Minh Đạt và cả Đinh Y Nhung rất đề cao “trường đời” thì Vân Trang bảo vệ quan điểm cho rằng “trường học” là quan trọng nhất.

Đinh Y Nhung tiết lộ từng 'mê mệt' tài tử Lý Hùng ảnh 1 Đinh Y Nhung chia sẻ cô từng mong ước được trở thành một diễn viên múa chứ không phải là một diễn viên.

Đinh Y Nhung nhớ lại: “Ngày xưa Nhung có ước mơ đơn thuần chỉ là một diễn viên múa thôi chứ mình không nghĩ đến việc diễn xuất. Nhưng lúc đó mình hay xem tivi và được xem anh Lý Hùng, chị Diễm Hương thì mình rất đam mê lĩnh vực diễn xuất, cũng muốn được trở thành diễn viên nổi tiếng như các anh, chị đi trước”.

Đinh Y Nhung nói thêm, đam mê làm diễn viên lúc đó rất xa vời vì cô còn ở quê, chưa có điều kiện tiếp xúc với phim ảnh với giới giải trí. “Mình chỉ giữ đam mê đó nhưng không biết phải làm thế nào, mình ở miền núi, tiếng Việt còn chưa thạo nói gì tới việc có cơ hội đóng phim. Nhưng Nhung vẫn giữ đam mê đó và mình nghĩ cứ nuôi dưỡng nó, nó sẽ mở đường cho mình đi”, diễn viên “Thất sơn tâm linh” cho hay.

Trong khi đó, Hứa Minh Đạt tiết lộ rằng anh là từng là sinh viên ngành điện tử trước khi bén duyên với điện ảnh. Ông xã Lâm Vỹ Dạ cho biết anh phải khám phá sở thích, khả năng của bản thân trong một thời gian dài mới quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật. Trước đó, Hứa Minh Đạt là sinh viên giỏi của một trường đại học chuyên ngành điện tử, có học bổng thường xuyên trong thời gian đi học. “Có một lần mình đi diễn ở phường trong một hội thi quần chúng thôi, mình mới phát hiện ra mình thích diễn xuất, mê làm diễn viên và quyết định thi vào trường sân khấu”, Hứa Minh Đạt nhớ lại. Anh cũng cho hay, tới thời điểm này, công việc giúp anh có thu nhập, đảm đương kinh tế cho gia đình chính là nhờ “nghiệp diễn”. Ở nhà, ông xã Lâm Vỹ Dạ vẫn có thể sửa chữa đồ điện tử hoặc khắc phục những vấn đề liên quan đến điện mà không phải gọi thợ đến làm.

Về phần Hoàng Rapper cho biết, anh cũng không phải là người được đào tạo làm nhạc một cách bài bản. Trước đó, nam nhạc sĩ học tốt ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh và tiếng Hoa và lĩnh vực này không liên quan đến nghệ thuật anh theo đuổi. Tuy nhiên, Hoàng Rapper vẫn cho rằng học là không dư thừa vì nhờ có khả năng ngoại ngữ tốt mà nam MC dễ dàng tra cứu, đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. “Cách giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ của tôi cũng linh hoạt, phong phú vì mình được học nhiều ngoại ngữ”, Hoàng Rapper nói thêm.

Vân Trang thì hài hước cho biết “trường học hay trường đời đều giống nhau ở chỗ đều là trường và phải học” và cô thì chỉ muốn… đi lấy chồng. Ý kiến của nữ diễn viên khiến các khách mời còn lại bật cười và thắc mắc: “Những số trước Vân Trang rất là nhiều tham vọng, lúc nào cũng muốn có sự nghiệp, yêu sự nghiệp lắm mà?”.

MỚI - NÓNG