Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh

Nếu như trước đây tài tử Lê Tuấn Anh gây ấn tượng với hàng ria con kiến, mái tóc bổ luống cùng vẻ phong trần, lãng tử thì giờ đây anh lại gây sốc cho người hâm mộ bằng ngoại hình già nua, phát tướng.  

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 1

Anh sinh năm 1968 tại một tỉnh miền Bắc, từng bỏ nhà đi bụi năm 17 tuổi rồi tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh vào năm 1989.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 2

Năm 1990, Lê Tuấn Anh có vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh "Bí mật thành phố cấm". Lúc này, gương mặt anh mang vẻ ngây thơ, trong sáng. Cùng từ đó, hình ảnh của anh gắn liền với hàng ria con kiến.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 3
Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 4

Chính vẻ phong trần, bụi bặm này đã giúp Lê Tuấn Anh gây được ấn tượng mạnh với vai diễn trong phim "Lệnh truy nã".

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 5

Bộ phim đóng cùng Việt Trinh này đã đưa tên tuổi Lê Tuấn Anh "thăng hạng", diễn xuất nhập vai đã khiến anh bị gắn mác "gã sở khanh của điện ảnh Việt".

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 6

Sau đó, anh thường xuyên đóng cặp với các diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như: Diễm Hương, Việt Trinh, Minh Hòa,

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 7
Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 8

Tuy nhiên, anh thường vào vai công tử đẹp trai, hào hoa, lãng tử nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 9
Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 10


Những vai diễn ấn tượng của Lê Tuấn Anh phải nhắc đến 'Hải đường trắng', 'Công tử Bạc Liêu', 'Nửa đời phóng đãng'... với cát-xê ngất ngưởng lên tới 30 triệu đồng/phim thời đó .

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 11

Ngoài ra, khi đó Lê Tuấn Anh còn khiến mọi người nhớ tới hình ảnh anh gắn liền với chiếc xe Zeep mui trần, mũ phớt, cây súng săn độc hành trên mọi nẻo đường đất nước.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 12

Đi tới đâu, anh cũng đốn tim phụ nữ bởi vẻ phong trần, lãng tử. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tuấn Anh kết hôn rồi sớm ly hôn với ca sĩ Phương Thảo.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 13

Năm 1998, Lê Tuấn Anh đảm nhận một vai chính trong phim "Gió qua miền tối sáng". Đây cũng là vai diễn cuối cùng của anh trong sự nghiệp điện ảnh.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 14

Sau phim này, nghệ sĩ từ bỏ hẳn nghệ thuật, chuyển sang công việc kinh doanh.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 15

Đầu những năm 2000, Lê Tuấn Anh kết hôn với diễn viên Hồng Vân. Cả hai từng yêu nhau khi còn là sinh viên.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 16

Đôi nghệ sĩ hiện sống hạnh phúc với 3 người con, trong đó có hai người con lớn là con riêng của Hồng Vân.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 17

Lê Tuấn Anh hiện là chủ một chuỗi nhà hàng lớn trong TP.HCM.

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 18

Sau khoảng thời gian dài lui về hậu trường, khán giả bất ngờ bởi hình ảnh của nam tài tử điển trai năm nào trong vóc dáng người đàn ông trung niên mập mạp này

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 19

Những hình ảnh mới đây của Lê Tuấn Anh càng khiến người hâm mộ "sốc" và tiếc nuối vẻ đẹp trời trai trẻ của anh

Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 20
Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 21
Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 22
Hành trình xuống phong độ chóng mặt của Lê Tuấn Anh ảnh 23

Dù ngoại hình đã "xuống phong độ" nhưng anh luôn được ca ngợi là người chồng, người cha mẫu mực.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).