Họa sĩ N.L lên tiếng sau lời tố của người mẫu khoả thân thứ 2

Họa sĩ N.L lên tiếng sau lời tố của người mẫu khoả thân thứ 2
TPO - Hoạ sĩ N.L chia sẻ với Tiền Phong về việc người mẫu Kim Phượng, Huyền Phương tố cáo mình hiếp dâm và sàm sỡ trong thời gian qua.

Vụ việc mẫu khỏa thân Kim Phượng tố cáo họa sĩ N.L hiếp dâm cô khi cả hai làm việc chung khiến dư luận xôn xao gần đây. Phóng viên Tiền Phong đã liên hệ với họa sĩ N.L, anh cho biết hiện đang làm việc với cơ quan công an.

Tại buổi làm việc với công an sáng nay, 23/5, hoạ sĩ N.L thừa nhận vào ngày 1/5, thông qua mạng xã hội có mời chị Phượng tham gia thực hiện bộ ảnh cho một dự án sắp tới. Sau khi "nói chuyện" thì cả 2 cùng nhau tới khách sạn nằm trên đường Trần Thiện Chánh, phường 12 để vẽ phác hoạ và không thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ người mẫu như đơn tố cáo.

Trước câu hỏi về những lời tố cáo từ Kim Phượng, anh khẳng định, bản thân không hề làm những việc mà nữ người mẫu này thông tin. Hành động của Kim Phượng trong trường hợp này mang tính trái pháp luật, còn sự thật sẽ được cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ. Vì việc này cần rất nhiều thời gian, nên anh không thể nóng vội cũng như có những phát ngôn nào đó trong thời gian này.

Họa sĩ N.L lên tiếng sau lời tố của người mẫu khoả thân thứ 2 ảnh 1 Họa sĩ N.L khẳng định, anh không làm những việc Kim Phượng tố cáo (Ảnh: Internet).

Đồng thời nói về việc mẫu nữ Huyền Phương vừa tố cáo anh giở trò sàm sỡ không thành khi hợp tác làm việc, họa sĩ N.L chia sẻ, một khi đã làm mẫu body painting là đã đủ tuổi trưởng thành, có trách nhiệm chấp nhận tính chất công việc có những hành động khá nhạy cảm không thể tránh khỏi này. Những điều Huyền Phương nói đều mang tính chung chung. Do đó mẫu nữ 19 tuổi này phải đưa ra những bằng chứng chứng minh được những điều mình đã nói.

Họa sĩ N.L lên tiếng sau lời tố của người mẫu khoả thân thứ 2 ảnh 2 Huyền Phương vừa tố cáo họa sĩ N.L sàm sỡ mình nhưng không thành (Ảnh: FBNV).

Như vậy, theo lời chia sẻ của họa sĩ N.L những lời tố cáo anh hiếp dâm từ Kim Phượng hay sàm sỡ từ Huyền Phương đều lợi dụng tính chất nghề nghiệp của công việc vẽ body painting mà ai trong nghề cũng ngầm hiểu.

Hiện tại cơ quan công an Q10 TP HCM đang tiếp tục điều tra sau khi có kết quả giám định về việc Kim Phượng tố hoạ sĩ N.L hiếp dâm. Do đó, trong thời điểm này, mọi phát ngôn và thông tin chưa có kiểm định đều mang tính chất một chiều.

4/5, Kim Phượng viết đơn tố cáo họa sĩ N.L hiếp dâm mình khi làm việc chung vào ngày 2/5. Tại đây, cô được công an Q10 TP HCM đưa đi xét nghiệm tại trung tâm pháp y TP HCM.

10/5, Kim Phượng tố cáo họa sĩ N.L trên trang cá nhân

21/5, Kết quả giám định pháp y thể hiện trong vùng kín của Kim Phượng có tế bào nam và vết rách, nhưng không chứng minh được là do họa sĩ N.L

Trong ngày 21/5, Kim Phượng đã viết đơn yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý hình sự đối với họa sĩ  N.L về hành vi hiếp dâm cô và được công an Q10 TP HCM tiếp nhận.

23/5, họa sĩ N.L làm việc với cơ quan công an và khẳng định, anh không hề làm những việc bị tố cáo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.