Hương Giang idol đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hương Giang idol đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế
Hình ảnh các ứng viên của cuộc thi Miss International Queen 2018 bất ngờ có mặt Hương Giang Idol với vai trò là thí sinh đại diện Việt Nam.

Mới đây, cộng đồng fan của Hương Giang Idol được dịp “xôn xao” khi hình ảnh của nữ ca sĩ xuất hiện trên Fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Theo đó, cô nàng “tắc kè hoa” của làng nhạc Việt sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc dành cho các mỹ nhân chuyển giới Miss International Queen.

Miss International Queen là cuộc thi lớn và uy tín bậc nhất dành cho các người đẹp chuyển giới ở khắp các quốc gia được tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Năm 2017, người đẹp Jiratchaya Sirimongkolnawin đến từ Thái Lan vượt qua 24 thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất.

Dựa theo bài viết giới thiệu các ứng viên trên Fanpage chính thức của cuộc thi, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 có 28 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia. Ngay khi biết tin ca sĩ Hương Giang Idol dự thi, người hâm mộ Việt Nam vô cùng hào hứng và nhanh chóng để lại nhiều bình luận ủng hộ đại diện nước nhà.

Giọng ca chuyển giới sinh năm 1991 bắt đầu được khán giả yêu mến khi lọt vào top 4 Vietnam Idol2012. Sau cuộc thi, cô nàng gặt hái được nhiều thành công với sở trường nhạc ballad, dance cùng hình ảnh quyến rũ. Năm 2017, Hương Giang ghi dấu ấn tại chương trình Remix New Generation khi lọt vào đến top 4 chung cuộc.

Một người bạn đã lên tiếng xác nhận Hương Giang là đại diện Việt Nam tại Miss International Queen 2018.

Ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 là quyết định đầy bất ngờ của nữ ca sĩ “tắc kè hoa”.

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.