Hủy show 20 năm của Tuấn Hưng, cơ quan chức năng nói gì?

TPO - Tuấn Hưng tối 5/10 họp báo gấp bày tỏ sự bức xúc, hoang mang vì thông tin hủy show “Ngựa hoang” ngay sát giờ diễn, trong khi đó UBND quận Ba Đình cũng có lí do về việc tạm dừng này.
Hủy show 20 năm của Tuấn Hưng, cơ quan chức năng nói gì? ảnh 1 Tuấn Hưng khóc khi bị hủy show ngay trước giờ diễn
Công văn hỏa tốc về việc hủy show diễn kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng chỉ đến sát giờ biểu diễn, Tuấn Hưng khóc khi nói về lí do cũng như sự bất lực của anh trước chương trình đặc biệt với cá nhân ca sĩ.

Công an quận Ba Đình có báo cáo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình tại Cung tổng hợp thể thao Quần ngựa. Trong báo cáo, Công an quận Ba Đình nêu: Do công ty CP sự kiện truyền thông Thăng Long (đơn vị tổ chức) và Trung tâm văn hóa thể thao quận Ba Đình chưa có kế hoạch đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần ngựa gửi Công an quận Ba Đình.

Về địa điểm diễn ra chương trình “Ngựa hoang”, Công an quận nêu: Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa đã được thẩm duyệt về thiết kế PCCC như: hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chiếu sáng và chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà… Công trình này được đưa vào sử dụng theo định Nghị định của Chính phủ là ngày 31/07/2014.

Hủy show 20 năm của Tuấn Hưng, cơ quan chức năng nói gì? ảnh 2 Khán giả không nhận được tin hủy diễn sớm, nghệ sĩ hoang mang
Tuy nhiên, theo kết quả ghi nhận tại biên bản làm việc vào 9 giờ ngày 5/10/2018 thì “tại đây chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành”. Công an quận Ba Đình cho biết chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an phường và các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận tham gia bảo vện an ninh trật tự, an toàn cho chương trình. “Tuy nhiên để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an quận Ba Đình đề xuất Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho dừng chương trình ca nhạc liveshow Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát tổ chức vào 19h30 tối 5/10”, văn bản báo cáo của Công an quận.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho biết ở thời điểm quận Ba Đình cho dừng show, Sở không nắm được tình hình. Ông khẳng định chương trình do Sở cấp phép nên về nguyên tắc Sở phải là cơ quan tạm dừng chương trình, tuy nhiên UBND quận Ba Đình cũng có thể yêu cầu dừng trong trường hợp bất khả kháng, tuy nhiên phải báo cáo Sở.

Lãnh đạo Sở cũng nói sau sự cố đáng tiếc ở đêm nhạc điện tử tại công viên nước Hồ Tây, Sở giám sát rất chặt quy trình, thủ tục các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.