Lâm Khánh Chi tặng quà 4000 USD cho thủ môn Tiến Dũng của U23 Việt Nam

Lâm Khánh Chi tặng quà 4000 USD cho thủ môn Tiến Dũng của U23 Việt Nam
Quá vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi quyết định tặng thủ môn Bùi Tiến Dũng món quà trị giá 4000 USD.

Để có được chiến thắng này là sự nỗ lực của cả đội tuyển, nhưng ai cũng nhớ đến thủ môn Bùi Tiến Dũng với những pha chặn bóng thần sầu, cản đường đối phương một cách tuyệt vời. Chỉ sau một đêm, Dũng bỗng trở thành người hùng của đất nước.

Chia sẻ trên Facebook, Lâm Khánh Chi quyết định gửi tặng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng chiếc vòng phong thủy cân bằng âm dương trị giá 4000 USD.

Lâm Khánh Chi tặng quà 4000 USD cho thủ môn Tiến Dũng của U23 Việt Nam ảnh 1 Thủ môn Bùi Tiến Dũng
Nói về lí do tặng vòng, Lâm Khánh Chi cho hay, cô rất yêu thích thủ môn Bùi Tiến Dũng, đặc biệt là sau chiến thắng lịch sử này. Đồng thời, cô cũng thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Dũng.

Tuy nhiên, nếu tặng tiền thì hơi ngại, nên Lâm Khánh Chi quyết định tặng chiếc vòng này như một món quà kỉ niệm của cô. Nữ ca sĩ hi vọng, Bùi Tiến Dũng sẽ ngày một thi đấu tốt hơn để đem lại nhiều vinh quang cho Việt Nam.

Lâm Khánh Chi tặng quà 4000 USD cho thủ môn Tiến Dũng của U23 Việt Nam ảnh 2 Chiếc vòng 4000 USD Lâm Khánh Chi tặng Bùi Tiến Dũng
Kèm theo chiếc vòng là lời nhắn Lâm Khánh Chi gửi tới Bùi Tiến Dũng: "Em thực sự là một nhân tài của đất Việt trong thời đại mới. Chị vô cùng ngưỡng mộ em. Chúc em luôn khỏe mạnh để cống hiến cho nền bóng đá nước nhà".

Theo Theo Thế giới trẻ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.