Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào

Tổ chức lựa chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019 trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019
Tổ chức lựa chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019 trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019
TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019, UBND TP. Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào 2019.

Lễ hội hoa anh đào Nhật bản-Hà Nội 2019 khai mạc từ 20h tối 29/3 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ. Tại buổi họp báo sáng 20/2, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động đánh giá đây là sự kiện quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của Nhật Bản đến với nhân dân thủ đô.

Lễ hội do UBND TP. Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản chủ trù phối hợp với Cty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức. Ông Lê Vinh, Phó TGĐ Cty AIC hứa hẹn năm nay quy mô trưng bày không kém năm ngoái.

Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào ảnh 1 Công ty AIC tiếp tục phối hợp đưa hoa anh đào Nhật Bản đến Việt Nam

“Về thiết kế năm nay BTC đưa vào mô hình bảy kỳ quan thế giới. Khoảng 20 nghìn cành hoa anh đào các loại đặc trưng nhất của Nhật Bản được đưa sang Việt Nam”, ông Vinh nói. Không riêng anh đào, nhiều loại hoa khác của Việt Nam góp phần khoe sắc.

Điểm khác biệt lớn nhất của lần tổ chức lễ hội lần thứ 4 là việc lựa chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào. “BTC mong muốn thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và yêu mến của các bạn trẻ về những nét đẹp văn hóa của đất nước, con người Nhật Bản đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa hai nước”, ông Tô Văn Động nói.

Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào ảnh 2 Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong là Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Đại sứ thiện chí hoa anh đào

Một số tiêu chí của Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019: Dành cho nữ công dân từ 18 đến 28 tuổi, sinh sống hoặc tập tại Hà Nội, hoặc có hộ khẩu tại Hà Nội. Có hiểu biết quan tâm đến Nhật Bản, có sức khỏe tốt đảm bảo tham gia các hoạt động của cuộc thi, chưa kết hôn và chưa sinh con. Tự tin giao tiếp. có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật, trình độ tối thiểu N4.

Đại sứ thứ nhất nhận giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt. Đại sứ thứ hai nhận 30 triệu đồng tiền mặt. BTC cũng trao thêm hai giải phụ. Thí sinh được lựa chọn sau vòng phỏng vấn sẽ thi kiến thức xã hội, kiến thức về văn hóa Nhật Bản. Thí sinh vào vòng chung kết thi trang phục áo dài, hùng biện, Top 5 thi ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào ảnh 3 Đại diện BTC cho biết, bên cạnh trưng bày hoa, BTC tổ chức nhiều hoạt động tọa đàm, trao đổi hợp tác và xúc tiến, các hoạt động giao lưu về giáo dục và y tế
BTC tiếp nhận hồ sơ từ 20/2-12/3. Vòng phỏng vấn trực tiếp ngày 17/3 tại báo Tiền Phong, Hội đồng giám khảo lựa chọn 15 thí sinh để tham gia hoạt động đồng hành và bước vào vòng chung kết. Top 15 tham gia các hoạt động thiện nguyện, tìm hiểu nét đẹp văn hóa Nhật Bản. Đêm chung kết vào tối 28/3 dự kiến tại rạp Đại Nam.

Trả lời thắc mắc của báo chí về vai trò của báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tạp báo Tiền Phong nói rằng BTC đề nghị báo tham gia với vai trò tư vấn chuyên môn, tham gia hỗ trợ một số khâu tổ chức như soạn thảm quy chế, tổ chức chấm thi.

Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào ảnh 4 Nhiều loại hoa anh đào đặc trưng khoe sắc ở Hà Nội tháng 3 này

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Đại sứ thiện chí hoa anh đào làm rõ hơn thắc mắc về tiêu chí chọn Đại sứ, theo đó người được chọn sẽ là đại diện xứng đáng, đáp ứng sự hài hòa về vẻ đẹp bên ngoài và tiêu chí về sự hiểu biết và khả năng theo Quy chế đề ra.

Đại diện BTC cho biết thêm, do thời gian phát động và nhận hồ sơ khá ngắn nên có kế hoạch quảng bá và trực tiếp trao đổi, tư vấn tại 10 trường đại học có ngành học tiếng Nhật trên địa bàn Hà Nội.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa soạn Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, hoặc đăng ký trực tuyến tại website daisuhoaanhdao.com, qua email btc.daisusakura@gmail.com.

MỚI - NÓNG