Lỗi tại… Bolero?

Lỗi tại… Bolero?
TP - Thông tin MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên (ảnh) nhận lời làm giám khảo cuộc thi “Duyên dáng Bolero” khiến dư luận lời ra, tiếng vào về trình độ. Mặc dù MC đã lí giải: “Tôi không phải là ca sỹ nên không đủ khả năng, kiến thức để làm giám khảo cho cuộc thi ca hát chuyên nghiệp.

Tuy vậy, nhà sản xuất cho biết “Duyên dáng bolero” không đơn thuần chấm về giọng mà còn về sắc đẹp, cách tỏa sáng sân khấu. Vì vậy, tôi tin tôi có thể truyền đạt cho người trẻ sự tự tin, cách đi đứng trên sân khấu”. Chị còn khẳng định thêm: “Tôi tin tôi có đôi tai biết nghe nhạc”. Một số khán giả không “ném đá” Kỳ Duyên mà chỉ chia sẻ cảm giác “ngấy” với những chương trình bolero nhan nhản trên truyền hình: “Sao lắm chương trình bolero thế ? Solo cùng bolero, Thần tượng bolero, Tình bolero, Khán giả cùng bolero. Giờ lại thêm Duyên dáng bolero”. Nhiều người than phiền: “Phát mệt với bolero”; “Bội thực bolero”… Có người lo lắng: “Riết rồi nhạc bolero giống như nhạc mỳ ăn liền quá đi thôi”.

Lỗi tại… Bolero? ảnh 1

Loạn giám khảo chấm bolero cũng như loạn thí sinh thi bolero. Người ta có thể tìm thấy một chàng tiến sỹ triết học điển trai hát bolero trong “Thần tượng bolero” mới phát sóng. Từ một anh hát dạo tới một cô gái xinh đẹp được đào tạo về dòng nhạc thính phòng đều không ngại ngần lên sân khấu thử sức với bolero… Ngay trong chương trình  “Duyên dáng bolero” mà Kỳ Duyên được mời làm giám khảo, cũng đã tung ra những gương mặt quen thuộc: Người mẫu Nguyễn Thị Lệ Nam, Hoa hậu Áo dài 2016 Dương Kim Ánh, top 50 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 Nguyễn Thị Mỹ Tiên…

Ca khúc bolero  sinh sôi vội vàng  không đáp ứng được nhu cầu của thí sinh và khán giả cùng một loạt nghệ sỹ đổ xô vào dòng nhạc này. Thế nên,  quanh đi quẩn lại, đi đâu người ta cũng nghe thấy “ca khúc quốc dân” “Duyên phận”,  tiếp nữa là “Vùng lá me bay” và bây giờ  “Lại nhớ người yêu” đang hút khách… Nghe chán rồi người ta lại quay ra cãi nhau, ca sỹ nào hát bolero hay nhất... Các ca sỹ dòng nhạc khác nhân thể “dìm hàng” bolero và lĩnh đủ “gạch đá”. Một năm đi qua, mảng giải trí khép lại với không ít cống hiến linh đình từ bolero.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.